Có 2 điều hết sức đáng tiếc trong vụ tai nạn giao thông này. Thứ nhất, nếu người đi xe máy tuân thủ Luật Giao thông, đội mũ bảo hiểm, chú ý quan sát và không chạy với tốc độ cao, thì tai nạn đã không xảy ra. Sự đáng tiếc thứ hai là người điều khiển ô tô đã không dừng lại, đưa người bị nạn đi cấp cứu, hoặc chí ít, anh ta có thể để lại chiếc xe ô tô tại hiện trường rồi đến cơ quan công an nơi gần nhất để trình báo.
Nếu được đưa đi cấp cứu kịp thời, chắc chắn, tỷ lệ thương tích của người bị nạn sẽ đỡ hơn. Còn nữa, việc hiện trường nếu được giữ nguyên đồng nghĩa với nguyên nhân vụ tai nạn (cùng với hình ảnh lưu qua camera), sẽ được làm rõ. Hai thái độ ứng xử hết sức cần thiết này đã không diễn ra, và người điều khiển ô tô trong vụ tai nạn trên, thật đáng tiếc, sẽ có nguy cơ phải đối diện với biện pháp xử lý về hành vi chứng kiến khi bỏ mặc người bị nạn không cứu. Tình tiết tăng nặng trong lỗi này, là người điều khiển ô tô cũng chính là yếu tố dẫn đến vụ tai nạn.
Luật pháp không những không bảo vệ trường hợp thấy người bị nạn bỏ chạy, mà về mặt đạo lý - tình người, lỗi ấy của người lái xe ô tô cũng hết sức đáng trách.