Nhật Bản yêu cầu Trung Quốc minh bạch chi tiêu quốc phòng

ANTĐ - Nhật Bản hy vọng Trung Quốc sẽ công khai minh bạch chương trình quốc phòng của mình, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga khẳng định trong cuộc họp báo ngày 7-6. 

Tuyên bố của ông Yoshihide Suga được đưa ra ngay sau một báo cáo của Chính phủ Mỹ cho biết thực tế chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc cao hơn so với những gì Bắc Kinh công bố.

Theo đó, các chuyên gia Mỹ cho rằng, Trung Quốc đã chi khoảng 145 tỷ USD cho quốc phòng chứ không phải 119 tỷ USD mà Trung Quốc thông báo.

Báo cáo của Mỹ cũng cho biết, ngân sách quân sự mà Trung Quốc công bố đã bỏ qua nhiều hạng mục chính trong danh sách chi tiêu quân sự như mua sắm vũ khí và trang thiết bị của nước ngoài.

Cũng theo ông Suga, cộng đồng quốc tế cũng kêu gọi Trung Quốc minh bạch hơn nữa trong chính sách quốc phòng và năng lực quân đội.

“Nhật Bản sẽ thông qua nhiều kênh khác nhau để kêu gọi mạnh mẽ Trung Quốc nâng cao tính minh bạch và tuân thủ các quy tắc quốc tế”, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản nhấn mạnh.