Chưa có cơ sở để xem xét tư cách ĐBQH của ông Võ Kim Cự

Chưa có cơ sở để xem xét tư cách ĐBQH của ông Võ Kim Cự

ANTĐ - Cuối chiều 29-7, ngay sau khi bế mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã chủ trì buổi họp báo công bố kết quả kỳ họp. Những câu hỏi được đặt ra tại buổi họp báo chủ yếu xoay quanh sự cố xả thải môi trường do Formosa gây ra.
Không chấp nhận lãng phí nguồn tài nguyên để tăng trưởng bằng mọi giá

Không chấp nhận lãng phí nguồn tài nguyên để tăng trưởng bằng mọi giá

ANTĐ - Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng nay, 21-7, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Quốc hội ủng hộ việc Chính phủ kiên quyết giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng năm 2016 trong bối cảnh tăng trưởng 6 tháng đầu năm thấp, tuy nhiên không chấp nhận đánh đổi bằng mọi giá để đạt mức tăng trưởng cao.
Tổng thư ký Quốc hội: Bà Nguyệt Hường có đơn xin rút ĐBQH cách đây vài ngày

Tổng thư ký Quốc hội: Bà Nguyệt Hường có đơn xin rút ĐBQH cách đây vài ngày

ANTĐ - Trả lời báo chí sáng nay, 18-7, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc – Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia cho biết, trong vụ vi phạm của bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường, Hội đồng cũng chỉ vừa mới được cơ quan chức năng thông báo và hoàn toàn bất ngờ.
Trả lời báo chí sáng nay, 18-7, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc – Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia cho biết, trong vụ vi phạm của bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường, Hội đồng cũng chỉ vừa mới được cơ quan chức năng thông báo và hoàn toàn bất ngờ.
Bà Nguyệt Hường bị hủy tư cách đại biểu Quốc hội vì vi phạm Luật Quốc tịch

Bà Nguyệt Hường bị hủy tư cách đại biểu Quốc hội vì vi phạm Luật Quốc tịch

ANTĐ - Trả lời phỏng vấn Báo ANTĐ tối 17-7, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia cho biết, lý do Hội đồng Bầu cử quốc gia không xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội (ĐBQH) với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường là do bà Hường đã vi phạm luật pháp Việt Nam.
Bầu thiếu 4 vị đại biểu Quốc hội khóa XIV

Bầu thiếu 4 vị đại biểu Quốc hội khóa XIV

ANTĐ - Sáng 8-6, tại phiên họp thứ sáu của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, cả nước đã bầu được 496 người, thiếu 4 người so với tổng số đại biểu được bầu.
Đã sẵn sàng cho ngày hội lớn

Đã sẵn sàng cho ngày hội lớn

ANTĐ - Ngày 21-5, một ngày trước khi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra, công tác chuẩn bị được rà soát kỹ càng lần cuối. Ghi nhận của phóng viên Báo An ninh Thủ đô tại một số đơn vị cho thấy, công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội lớn của đất nước.
Công bố danh sách 870 người ứng cử ĐBQH khóa XIV

Công bố danh sách 870 người ứng cử ĐBQH khóa XIV

ANTĐ - Chiều nay, 26-4, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã tổ chức họp báo công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV. Theo đó, có tổng cộng 870 người chính thức ứng cử ĐBQH ở 184 đơn vị bầu cử trong cả nước.

Quốc hội chuẩn bị kiện toàn chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ

Quốc hội chuẩn bị kiện toàn chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ

ANTĐ -Dự kiến vào đầu tháng 4-2016, Quốc hội sẽ chính thức xem xét, kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước thuộc thẩm quyền phê chuẩn của Quốc hội gồm: Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội…

Dự kiến vào đầu tháng 4-2016, Quốc hội sẽ chính thức xem xét, kiện toàn các chức danh lãnh đạo nhà nước thuộc thẩm quyền phê chuẩn của Quốc hội gồm: Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội…
Nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

Nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

ANTĐ - Ngày 4-1, Ban tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên (6-1-1946/6-1-2016) đã tổ chức họp báo thông tin về các hoạt động kỷ niệm. Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Phó trưởng Ban tổ chức chủ trì buổi họp báo.

Quốc hội sẽ chất vấn đột xuất bất kỳ Bộ trưởng nào

Quốc hội sẽ chất vấn đột xuất bất kỳ Bộ trưởng nào

ANTĐ - Một trong những điểm mới tại kỳ họp thứ 10-Quốc hội khóa XIII (sẽ chính thức khai mạc vào ngày mai, 20-10), là đổi mới hoạt động chất vấn. Theo đó, Quốc hội sẽ không chất vấn theo chủ đề riêng như trước mà các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) có thể chất vấn bất cứ một thành viên Chính phủ nào.
Quốc hội sẽ nghe báo cáo về sửa quy định hưởng Bảo hiểm xã hội một lần

Quốc hội sẽ nghe báo cáo về sửa quy định hưởng Bảo hiểm xã hội một lần

ANTĐ -Bắt đầu từ ngày mai (20-5), kỳ họp thứ 9 – Quốc hội khóa XIII sẽ chính thức khai mạc và dự kiến kéo dài trong gần 40 ngày, bế mạc vào 26-6. Bên cạnh nội dung lập pháp, xây dựng luật, Quốc hội sẽ dành nhiều thời gian để xem xét các vấn đề hệ trọng của đất nước cũng như vấn đề dân sinh bức xúc
Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII: Một loạt vấn đề nóng, được cử tri quan tâm

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII: Một loạt vấn đề nóng, được cử tri quan tâm

ANTĐ - Tại cuộc họp báo thông báo nội dung kỳ họp 8, Quốc hội khóa XIII, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng đoàn thư ký kỳ họp đã trả lời những ý kiến của đại diện các cơ quan báo chí trong và ngoài nước, liên quan đến kỳ họp quan trọng này.