Ngôi sao U23 Việt Nam nhập viện cấp cứu sau pha va chạm ở V-League

ANTD.VN - Tiền vệ Triệu Việt Hưng bị chảy máu mắt và mô tả "không thể nhìn thấy gì" sau pha va chạm với cầu thủ Than Quảng Ninh, ở vòng 5 V-League chiều 13-4 tại Pleiku.

Phút 39 trận đấu giữa HAGL và Than Quảng Ninh, tiền vệ tuyển thủ U23 Triệu Việt Hưng của đội chủ nhà nằm sân và ôm mắt, sau pha va chạm với một cầu thủ khách. Anh lập tức được đưa tới bệnh viện với bên mắt phải bị chảy máu, trong tình trạng nguy hiểm.

Việt Hưng đau đớn rời sân trên cáng

Sau đó,Việt Hưng mô tả mắt của anh "không thể nhìn thấy", nên các bác sĩ và lãnh đạo đội bóng phố Núi đã phải gấp rút chuyển tiền vệ này về TP.HCM để tiếp tục chữa trị.

Theo thông tin mới nhất, Việt Hưng được các bác sĩ chẩn đoán bị xuất huyết tiền phòng. Đây là hiện tượng xuất hiện máu trong tiền phòng (khoang nằm giữa giác mạc và mống mắt), thường xảy ra trên mắt sau chấn thương.

Bác sĩ khám mắt cho Việt Hưng

Việt Hưng được cho là đã hết đau và mắt đã có thể nhìn thấy, nhưng HAGL vẫn chưa có thông báo cụ thể nào về tình trạng sức khỏe của anh, mà phải đợi đến hôm nay 14-4.

Trong trận thắng 3-2 của HAGL trước Than Quảng Ninh, Việt Hưng chính là người nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 27. Hai bàn còn lại mang về 3 điểm cho đội chủ sân Pleiku được ghi do công của Văn Toàn.

Việt Hưng trong màu áo U23 Việt Nam tại Vòng loại U23 châu Á 2020

Triệu Việt Hưng là một trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất tại Vòng loại U23 châu Á 2020 vừa qua. Anh được coi là phát hiện đầy thú vị của HLV Park Hang-seo tại giải đấu mà U23 Việt Nam thắng tuyệt đối cả 3 trận này.