Nga chỉ trích Mỹ về chiến dịch tại Afrin ở Syria

ANTD.VN -Ngày 20/1, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, việc Bộ Quốc phòng Mỹ cung cấp các loại vũ khí hiện đại, trong đó có tổ hợp tên lửa phòng không vác vai (MANPADS), cho các nhóm vũ trang thân Mỹ đã làm căng thẳng leo thang nhanh chóng và dẫn đến việc Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành chiến dịch quân sự chống lực lượng người Kurd tại khu vực Afrin của Syria. 

Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, tướng Valery Gerasimov

Moskva cho rằng, những hành động vô trách nhiệm tương tự từ phía Mỹ tại Syria sẽ phá hoại tiến trình giải quyết khủng hoảng và cản trở các cuộc đàm phán Syria trong khuôn khổ hòa đàm Geneve mà lực lượng người Kurd phải là một bên tham gia. 

Ngoài ra, theo phía Nga, Ankara cũng phản ứng tiêu cực với tuyên bố của Washington về thành lập lực lương an ninh biên giới và một số hành động khác của Mỹ nhằm lật đổ nhà nước Syria và hỗ trợ các nhóm chiến binh vũ trang. 

Cùng ngày, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, tướng Valery Gerasimov và Chủ tịch Hồi đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng Joseph Dunford đã có cuộc điện đàm về tình hình ở Syria. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về cuộc điện đàm này không được tiết lộ. 

Những đám mây khói bay lên từ bên trong Syria do các đợt tấn công nhìn từ ngoại ô thị trấn biên giới Kilis, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 20/1/2018

Cuộc điện đàm trên diễn ra sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố về việc bắt đầu tiến hành chiến dịch quân sự ở vùng Afrin do người Kurd ở Syria kiểm soát. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã nã pháo qua biên giới nhằm vào một số mục tiêu của lực lượng người Kurd. 

Nga đã bày tỏ quan ngại và hối thúc các bên liên quan kiềm chế. Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố đã rút binh sĩ ra khỏi khu vực mà Ankara triển khai chiến dịch quân sự ở Syria.