Tham dự hội nghị có đại diện các cục nghiệp vụ Bộ Công an và lãnh đạo một số đơn vị thuộc Công an thành phố Hà Nội.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Trung tướng Vũ Thanh Chương nhấn mạnh, thời gian qua, Bộ Công an đã triển khai chủ trương kết hợp chặt chẽ hoạt động điều tra với hoạt động trinh sát trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Qua thực tiễn triển khai cho thấy, mô hình này đã mang lại nhiều kết quả tích cực, tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng.
Theo Trung tướng Vũ Thanh Chương, việc kết hợp giữa điều tra và trinh sát đã góp phần phát huy hiệu quả công tác nắm tình hình từ sớm, từ cơ sở; tạo sự gắn kết liên tục giữa hoạt động nghiệp vụ với hoạt động tố tụng, phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tuy nhiên, quá trình triển khai cũng phát sinh một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế phối hợp, tổ chức lực lượng và yêu cầu thực tiễn tại cơ sở.
Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch về tổ chức nghiên cứu, khảo sát nhằm đánh giá toàn diện thực trạng bố trí lực lượng thực hiện chức năng điều tra, trinh sát trong các cơ quan Cảnh sát điều tra và Công an cấp xã; qua đó nhận diện những khó khăn, bất cập, đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế tổ chức trong thời gian tới.
Đồng chí Trưởng đoàn khảo sát cho biết, Công an thành phố Hà Nội là một trong những địa phương được lựa chọn khảo sát đầu tiên do có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong công tác điều tra, trinh sát và bố trí lực lượng ở cơ sở.
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, đánh giá thực trạng cơ chế bố trí lực lượng điều tra, trinh sát tại các đơn vị nghiệp vụ và Công an cấp xã; đồng thời làm rõ những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.
Theo báo cáo tham luận của Công an thành phố Hà Nội, thời gian qua Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ triển khai nghiêm túc các chủ trương của Bộ Công an về xây dựng lực lượng Cơ quan Cảnh sát điều tra trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Công an thành phố Hà Nội đã chủ động rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường lực lượng cho Công an cấp xã; đồng thời đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ Điều tra viên, cán bộ điều tra và lực lượng làm công tác trinh sát nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Đáng chú ý, Công an thành phố Hà Nội là một trong những đơn vị sớm triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ Điều tra viên, cán bộ điều tra; chủ động tham mưu kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ phù hợp theo lĩnh vực và địa bàn phụ trách, bảo đảm hoạt động của Cơ quan Cảnh sát điều tra được thông suốt, hiệu quả.
Việc bố trí lực lượng tại Công an cấp xã đã góp phần nâng cao tính chủ động trong công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng; kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc ngay từ cơ sở, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô…
Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.
Một số ý kiến tham luận cho rằng, yêu cầu công tác trong tình hình mới đặt ra đòi hỏi tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; đồng thời quan tâm hơn nữa đến chế độ, chính sách đối với lực lượng trực tiếp làm công tác điều tra, phòng chống tội phạm.
Phát biểu bế mạc hội nghị, Trung tướng Vũ Thanh Chương ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, những ý kiến tham luận tâm huyết, thực tiễn của Công an thành phố Hà Nội và các đơn vị tham gia tọa đàm.
Đồng chí nhấn mạnh, việc hoàn thiện cơ chế bố trí lực lượng thực hiện chức năng điều tra, trinh sát trong các cơ quan Cảnh sát điều tra và Công an cấp xã có ý nghĩa quan trọng, đáp ứng yêu cầu công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.
Những ý kiến, đề xuất tại hội nghị sẽ là cơ sở quan trọng để Đoàn khảo sát tổng hợp, nghiên cứu, tham mưu lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục hoàn thiện các chủ trương, giải pháp xây dựng lực lượng Cơ quan điều tra ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.
Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Đại tá Nguyễn Đức Long trân trọng cảm ơn Đoàn khảo sát của Bộ Công an đã trực tiếp làm việc, trao đổi nhiều nội dung sâu sắc, thiết thực đối với công tác tổ chức lực lượng điều tra, trinh sát.
Đồng chí Phó Giám đốc khẳng định, Công an thành phố Hà Nội sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Đoàn khảo sát; tiếp tục nghiên cứu, đánh giá thực trạng, kịp thời đề xuất các giải pháp phù hợp với yêu cầu thực tiễn công tác tại địa bàn Thủ đô, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong thời gian tới.