Mỹ ‘tranh công’ với Nga trong vụ tiêu diệt thủ lĩnh IS

ANTD.VN - Hôm 12-9, Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố thủ lĩnh của tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) – tên Abu Muhammad al-Adnani – đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích của Mỹ vào ngày 30-8.
Hôm 12-9, Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố thủ lĩnh của tổ chứ tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) – tên Abu Muhammad al-Adnani – đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích của Mỹ vào ngày 30-8.

Mỹ khẳng định trùm IS bị họ tiêu diệt, không phải Nga

Trước đó, phía Nga từng tuyên bố về cái chết của tên Adnani, và khẳng định đây là kết quả của cuộc không kích do Nga tiến hành trên đất Syria. Sau đó, Nhà Trắng tuyên bố rằng, họ không có bất kỳ thông tin nào đủ sức nặng để chứng tỏ Nga tiêu diệt được thủ lĩnh nguy hiểm của tổ chức IS.

Tới giờ, sau một thời gian thu thập thông tin, Mỹ chính thức coi đó là “công trạng” của họ.

Trước đó, vào ngày 30-8, Mỹ cho hay, họ đã đặt Adnani là mục tiêu cho chiến dịch không kích, song sau đó không thể xác nhận là tên này còn sống hay đã chết.