Mỹ - Nhật Bản hợp tác đối phó Trung Quốc ở Biển Đông

ANTĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và một chỉ huy hàng đầu của quân đội Mỹ đã nhất trí rằng hai nước sẽ hợp tác chặt chẽ để đối phó với việc tăng cường quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông.

Đô đốc Harry Harris gặp Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani hôm 17-2

Ông Gen Nakatani đã có cuộc gặp với Đô đốc Harry Harris, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ tại Thủ đô Tokyo hôm 17-2.

Phát biểu tại cuộc gặp, ông Nakatani nhấn mạnh, nỗ lực của Trung Quốc nhằm thay đổi hiện trạng là không thể chấp nhận và không thể bỏ qua.

Ông Nakatani cho biết, Nhật Bản ủng hộ các hoạt động “tự do hàng hải” của Hoa Kỳ, và mong muốn tiến hành các cuộc tập trận chung trong khu vực.

Trong khi đó, theo Đô đốc Harris, việc Trung Quốc triển khai tên lửa tới quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông là đi ngược lại cam kết của Bắc Kinh rằng không quân sự hóa khu vực. Ông Harris cho biết, ông mong muốn hợp tác với Nhật Bản về vấn đề này.