Mỹ bắt giữ nghi phạm phóng hỏa đốt Lãnh sự quán Trung Quốc

ANTĐ - Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) ngày 6-1 thông báo đã bắt giữ nghi phạm phóng hỏa đốt Tổng lãnh sự  quán Trung Quốc ở San Francisco vào ngày đầu năm mới 2014.
Cổng Tổng lãnh sự  quán Trung Quốc ở San Francisco bị đốt cháy đen ngày 1-1

FBI cho biết, đối tượng Yan Feng, 39 tuổi, sống ở ngoại ô San Francisco, bị tình nghi đổ xăng vào cổng của lãnh sự quán rồi châm lửa đốt.

Theo báo chí địa phương, Feng mang quốc tịch Trung Quốc nhưng có thẻ cư trú lâu dài tại Mỹ. Ông này được cho là đã gọi điện cho cảnh sát địa phương 2 ngày sau vụ phóng hỏa và ra tự thú.

FBI tin rằng Feng hành động một mình.

Ngay sau vụ bắt giữ, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco đã ra thông cáo kêu gọi chính quyền Mỹ thực hiện các biện pháp hữu hiệu để đảm bảo an ninh và an toàn cho các nhân viên và cơ sở ngoại giao Trung Quốc tại Mỹ.