Mỹ: Báo in vẫn “sống khỏe”

ANTĐ - Kết quả khảo sát vừa được Trung tâm Nghiên cứu Pew công bố ngày 16-1 cho thấy, người dân Mỹ vẫn ưa thích đọc sách, báo in, bất chấp số lượng người đọc sách điện tử gia tăng trong năm 2013. 

Theo đó, trong số hơn 1.000 người được hỏi hồi đầu tháng này, cứ 10 người Mỹ thì có khoảng 7 người cho biết vẫn giữ thói quen đọc các ấn phẩm in ấn, tăng 4% so với năm 2012. Cũng theo kết quả khảo sát, chỉ có 4% độc giả nói rằng họ chỉ lựa chọn đọc sách điện tử. Điều đó cho thấy, các ấn phẩm in ấn thịnh hành tại Mỹ và thói quen đọc sách, báo in vẫn phổ biến tại nước này.