Mạo hiểm đi phượt giữa thời tiết xấu

ANTĐ - Bất chấp tình hình thời tiết xấu cùng những địa hình hiểm trở, nhiều “phượt thủ” đã mạo hiểm lao mình vào những chuyến đi tự túc hoặc phó mặc vào những nhà tổ chức tour không chuyên nghiệp. Không có phương tiện hỗ trợ, không có cảnh báo… những hành trình như thế này tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ, rủi ro.

Mạo hiểm đi phượt giữa thời tiết xấu ảnh 1Fansipan không phải là nơi dễ chinh phục nếu không có người dẫn đường có kinh nghiệm

Những hành trình “liều”

Thời điểm này là lúc nhiệt độ đang xuống rất thấp, nhưng rét đậm, rét hại không ngăn nổi các bạn trẻ lên đường đi phượt cho thỏa khát vọng chinh phục những đỉnh cao, vượt qua nỗi sợ hãi chính bản thân mình. Sa Pa (Lào Cai), đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) hay đỉnh Fansipan - nóc nhà Đông Dương từ lâu đã được coi như những “địa điểm vàng” để các “phượt thủ” trải nghiệm cái rét cực độ. Trên một diễn đàn phượt, đoạn chia sẻ của một nhóm bạn về chuyến đi Sa Pa 3 ngày 2 đêm đầy “bão táp” với chi phí khá khiêm tốn chỉ 1,5 triệu đồng/người, đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của các thành viên. 

Nhóm du khách đi phượt không ở tại khu vực trung tâm Sa Pa, mà chọn một nhà nghỉ homestay với đồng bào dân tộc tại xã Tả Van cách Sa Pa khoảng 10 cây số. Họ đã bất chấp nguy hiểm thực hiện những hành động khá liều lĩnh như như thả phanh xe cho lao dốc tự do, nhảy qua những tảng đá trơn trượt trên suối… Điều đáng lưu ý là trong hành trình, cả nhóm đã 2 lần tưởng như bị tạm dừng kế hoạch đi phượt bởi những cơn mưa xối xả, những lúc tưởng như không đi nổi giữa đường mây mù mờ mịt.

Nhưng quyết hoàn tất lịch trình, họ đã cố dầm mưa và kể cả băng qua những đoạn đường đầy sương mù để về đích bằng được. Khi về đến nơi cũng là lúc thở phào vì tất cả những điều hiểm nguy đều ở lại phía sau. Thế mới là phượt!  

Cư dân mạng gần đây cũng lan truyền những hình ảnh về một cặp vợ chồng trẻ đã rủ nhau chụp ảnh cưới trên đỉnh Fansipan, ở độ cao 3.143 mét. Cả hai đã vượt qua bao vực sâu, băng trên những con đường đầy bùn lầy và tất nhiên là bỏ qua cái lạnh cắt da, cắt thịt để có được những khung hình đáng nhớ trong đời. Được biết, cả cô dâu và chú rể đều cùng quan điểm khi cho rằng, không nơi nào khoáng đạt hơn, lý tưởng hơn cho những khoảnh khắc hạnh phúc như trên “nóc nhà Đông Dương”.

Sau khi thấy hình ảnh khác biệt này, nhiều bạn trẻ cũng ấp ủ ý định “vượt khó” để có thể có những khoảnh khắc như mơ giống như cặp đôi kia. Tuy nhiên, điều đáng nói là không phải cặp vợ chồng nào cũng “cắn răng” chịu được lạnh trong bộ quần áo mỏng manh khi nhiệt độ bất ngờ chạm ngưỡng âm 1 độ C.  

Mạo hiểm đi phượt giữa thời tiết xấu ảnh 2

Nhiều người thích được tận mắt xem băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn, Lạng Sơn

Nên có người đồng hành đáng tin cậy

Hỏi một công ty du lịch tổ chức tour chinh phục đỉnh Fansipan khá uy tín, nhân viên tư vấn khẳng định, Fansipan không phải nơi để có thể tự túc tổ chức những chuyến đi theo kiểu tự phát như vậy. Ngoài điều kiện gần như bắt buộc là phải có một hướng dẫn viên  kinh nghiệm dẫn đường, để chinh phục “nóc nhà Đông Dương” với thời tiết lạnh và gió như vậy, mỗi người phải tập luyện thể lực ít nhất 3-5 ngày. Ngoài ra là những trang phục giữ ấm, gậy leo núi, giày, các loại thuốc cảm, hạ sốt… Càng lên cao, áp suất không khí càng giảm, nếu không giữ ấm cẩn thận thì rất dễ gây ra hiện tượng mạch máu co lại, dẫn đến đột quỵ.

Thêm vào đó, trên thực tế, khí hậu khắc nghiệt vùng núi không phải lúc nào cũng thuận lợi cho người đi phượt. Mưa gió thất thường, sương mù dày đặc che lấp tầm nhìn, rồi sương muối, băng tuyết và cả tai nạn sạt lở… là những “đặc sản” của những tuyến đường mạo hiểm. 

Những người du lịch vốn không có nhiều kiến thức trong việc nắm bắt thời tiết, nhất là những địa điểm du lịch xa lạ, nên lần đầu đặt chân đến đó thường không thể lường hết những tình huống sẽ xảy ra. Bởi vậy, việc thường xuyên cập nhật thời tiết và bám sát các thành viên trong đoàn cũng như những hướng dẫn viên du lịch là cần thiết đối với người đi phượt. 

Để tránh bị lạc, mỗi đoàn nên có những ký hiệu nhận biết riêng: mặc áo phản quang, dán phản quang trên mũ bảo hiểm… Những xe đi trước nếu thấy đường xấu, có ổ gà, có ô tô đi ngược chiều hoặc cảm nhận phía trước quá nguy hiểm, không đi được thì nên có các động tác tay cần thiết để cảnh báo cho xe đi phía sau.