Cuối tuần này có tuyết rơi ở vùng núi phía Bắc

ANTĐ -Dự kiến, đêm 22/1 tới đây, một đợt không khí lạnh cường độ mạnh sẽ tràn xuống các tỉnh phía Bắc. Dự báo, băng giá và tuyết sẽ xuất hiện tại một số điểm vùng cao phía Bắc.

Đây được nhận định là đợt không khí lạnh có cường độ mạnh nhất trong mùa Đông Xuân 2015-2016 này. 

Không khí lạnh cường độ mạnh sẽ gây ra một đợt rét đậm, hét hại trên diện rộng. Tại các tỉnh vùng núi phía Bắc nhiệt độ xuống mức 0 độ C, xuất hiện băng giá và mưa tuyết như  tại Trùng Khánh (Cao Bằng), Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Sa Pa (Lào Cai), Sìn Hồ (Lai Châu)... 

Đặc biệt, nền nhiệt tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng trong đó có Thủ đô Hà Nội cũng xuống mức thấp nhất dưới 10 độ C, về ban ngày ở mức 13-14 độ C, trời rét đậm, rét hại diện rộng.

Dự báo, 2 ngày cuối tuần (23 và 24/1) sẽ là hai ngày lạnh nhất trong đợt rét này.

Cuối tuần này có tuyết rơi ở vùng núi phía Bắc ảnh 1

Hai ngày cuối tuần, nền nhiệt các tỉnh miền Bắc sẽ giảm rất sâu, vùng núi cao xuất hiện băng giá, tuyết

Ngoài ra, trong tháng 2 năm nay, các tỉnh miền Bắc sẽ có khoảng 4-5 đợt không khí lạnh bổ sung. 

Ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương khuyến nghị, với những người đi phượt, ngắm tuyết rơi tại một số điểm vùng cao cần lưu ý mặc đủ ấm. Ngoài ra, do tuyết rơi nên tầm nhìn xa sẽ bị hạn chế, đường trơn trượt, các phương tiện cũng cần lưu thông với tốc độ chậm.

Đối với sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi cần lưu ý có biện pháp chống rét cho gia súc, rau màu.