Lí do đội tàu khu trục 6 tỉ bảng của Anh phải thường xuyên nằm cảng

ANTD.VN - Theo trang Daily Mail, 6 tàu khu trục Type 45, vốn được mệnh danh là "xương sống" của hải quân Anh, đã dành 80% thời gian trong năm 2017 ở các cảng biển.

2 tàu Type 45 HMS Dauntless và HMS Defender đã không ra khơi trong suốt năm 2017, trong khi đó các tàu HMS Dragon, HMS Daring và HMS Diamond lần lượt có thời gian nằm cảng là 309, 232 và 203 ngày. Riêng có chiếc HMS Duncan được ra khơi thường xuyên nhưng vẫn có 197 ngày ở cảng.

Nguyên nhân được cho là nằm ở việc các động cơ của Type 45, được chế tạo bởi Rolls-Royce, thường xuyên gặp vấn đề khi tàu hoạt động ở các vùng biển nóng.

Đáng chú ý, hãng Rolls-Royce đã giải thích rằng, Bộ Quốc phòng Anh không nói cho họ việc Type 45 sẽ cần hoạt động nhiều ở các vùng biển nóng để họ thiết kế động cơ cho thích hợp.

6 tàu Type 45 không ra khơi thường xuyên do vấn đề với động cơ

Đây là vấn đề từng được hải quân Anh tiết lộ với báo giới từ năm 2016, thời điểm Type 45 được triển khai đến Địa Trung Hải và vùng Vịnh để hỗ trợ chiến dịch chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu. Nó không xảy ra khi Type 45 hoạt động ở biển Bắc do động cơ của nó thậm chí còn khỏe hơn trong môi trường nhiệt độ lạnh.

Bộ Quốc phòng Anh hiện đã dành riêng 160 triệu bảng để khắc phục vấn đề này bằng việc bổ sung thêm các máy phát diesel. Tuy nhiên, việc này yêu cầu phải kĩ sư phải cắt một lỗ lớn trên thân tàu và cần thời gian ít nhất đến năm 2020 để hoàn thành.