Latvia bác đề nghị phá bỏ đài kỷ niệm giải phóng Xô Viết

ANTĐ - Một ủy ban thuộc quốc hội Latvia đã từ chối xem xét đề nghị phá bỏ đài kỷ niệm Giải phóng Xô Viết ở thủ đô Riga của nước này.

Di tích lịch sử từ thời Xô Viết sẽ được bảo tồn

Đề nghị phá bỏ trên là một phần trong kế hoạch khôi phục lại quảng trường Chiến thắng (Uzvaras) như thời trước chiến tranh. Tuy nhiên, ủy ban quốc hội Latvia đã không đồng ý xem xét đề nghị này.

“Theo quan điểm của bộ trưởng ngoại giao Latvia, cũng như Duma Riga, thì Latvia sẽ không thực hiện việc phá bỏ đài kỷ niệm đó”, nguồn tin trên Ria Novosti tiết lộ.

Trong khi đó, bộ trưởng ngoại giao Latvia nói rằng họ và Nga đã đạt được một thỏa thuận về việc bảo tồn di tích lịch sử.

Được biết, đề nghị trên đã thu thập được khoảng 10.000 chữ ký ủng hộ, đủ điều kiện để gửi tới quốc hội Latvia xem xét. Phía quốc hội nước này đã nhận đơn đề nghị từ ngày 16-5.