Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm phá hoại lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng, bao gồm một cuộc tấn công vào Matxcơva, sẽ bị đáp trả bằng cuộc tấn công trả đũa vào Thủ đô Kiev của Ukraine.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh cho lễ kỷ niệm, đồng thời cảnh báo rằng nếu Ukraine cố gắng phá hoại, “Lực lượng vũ trang Nga sẽ phát động một cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn vào trung tâm Kiev”.
Bộ này nói thêm, cho đến nay Matxcơva đã kiềm chế không thực hiện những hành động như vậy vì lý do nhân đạo, đồng thời kêu gọi cư dân ở Thủ đô của Ukraine và các nhà ngoại giao nước ngoài rời khỏi thành phố này “kịp thời”.
Trao đổi với các nhà báo vào sáng 4-5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi thỏa thuận ngừng bắn hai ngày là “không công bằng” và khẳng định rằng “không ai chính thức đề xuất bất cứ điều gì” với Kiev và Matxcơva chỉ thảo luận với Mỹ.
Ông Zelensky đề cập đến cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump vào cuối tháng 4, trong đó ông Putin đã thông báo cho người đồng cấp Mỹ về kế hoạch ngừng bắn nhân Ngày Chiến thắng.
Năm ngoái, Nga cũng đã tạm ngừng các hoạt động tấn công vào đầu tháng 5 để kỷ niệm 80 năm ngày Liên Xô chiến thắng Đức Quốc xã. Thời điểm đó, Matxcơva bày tỏ hy vọng rằng động thái này sẽ góp phần vào “việc bắt đầu các cuộc đàm phán trực tiếp với Kiev mà không có điều kiện tiên quyết”. Tuy nhiên, ông Zelensky đã bác bỏ.