Nga tố Bộ Ngoại giao Mỹ ép con em nhà ngoại giao nhập tịch, vi phạm luật quốc tế

ANTD.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 4-5 cáo buộc Bộ Ngoại giao Mỹ đang “ép buộc con cái của nhân viên lãnh sự Nga nhập quốc tịch Mỹ mà không cho họ cơ hội từ chối”, vi phạm cả luật liên bang Mỹ và quyền miễn trừ ngoại giao.

Bà Maria Zakharova nói rằng chính quyền Mỹ đang viện dẫn "quyền công dân theo nơi sinh" để tự động đăng ký những đứa trẻ này là công dân Mỹ. Bà cho rằng động thái này của “thế lực ngầm” đang làm suy yếu chính sách chống nhập cư của Tổng thống Donald Trump và mục tiêu chấm dứt quyền công dân theo nguyên tắc sinh ra trên lãnh thổ Mỹ.

69f7a63185f54071a85362c8.jpg
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova

“Điều này thật vô lý và vi phạm mọi quy tắc, đồng thời giáng một đòn mạnh vào chính Tổng thống của họ”, bà Zakharova tuyên bố. "Nga không công nhận việc áp đặt quốc tịch Mỹ lên công dân Nga sinh ra trong gia đình các nhân viên ngoại giao, hành chính, kỹ thuật và lãnh sự của chúng tôi tại Mỹ. Chúng tôi sẽ yêu cầu phía Mỹ xác nhận rằng đứa trẻ sơ sinh không thuộc thẩm quyền của Mỹ".

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, Mỹ bắt đầu thực hiện việc này từ năm 2023 dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden, “như thể cố tình gài mìn dưới chân ông Trump”. Bà nhấn mạnh kể từ đó, cả luật liên bang lẫn các thỏa thuận ngoại giao đều không được sửa đổi.

Hiện tại, theo Bộ luật Quy định Liên bang và chính sách của Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS), trẻ em sinh ra từ "các viên chức ngoại giao nước ngoài" được miễn quyền công dân Mỹ theo nguyên tắc sinh ra tại Mỹ, dù được coi là thường trú nhân hợp pháp.

Công ước Vienna về Quan hệ Ngoại giao 1961 cũng quy định các nhà ngoại giao và người thân được miễn trừ khỏi luật pháp nước sở tại. Bà Zakharova nói việc cưỡng ép nhập tịch vi phạm các thỏa thuận song phương Nga - Mỹ lẫn chuẩn mực quốc tế.

Người phát ngôn Nga cảnh báo tình hình này có khả năng khiến cho Washington gây sức ép lên các nhà ngoại giao Nga. Nếu con em họ mang quốc tịch Mỹ, Mỹ có thể viện cớ luật nội địa để triệu tập, điều tra hoặc cấm xuất cảnh, dù cha mẹ có quyền miễn trừ.

Bộ Ngoại giao Mỹ chưa bình luận về cáo buộc này. Từ năm 2017, quan hệ ngoại giao Nga - Mỹ liên tục căng thẳng với các đợt trục xuất lẫn nhau, đóng lãnh sự quán và siết visa.

Chính quyền Trump từ nhiệm kỳ đầu đã tìm cách chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh với lập luận chống “du lịch sinh con”. Tháng 1-2025, ông Trump ký sắc lệnh hành pháp hạn chế quyền công dân theo nơi sinh, nhưng bị nhiều tòa liên bang chặn vì vi hiến.

Theo RT, Xinhua

Tin cùng chuyên mục