Ba máy bay ném bom B-52 của Mỹ hoàn thành nhiệm vụ tại Baltic

ANTĐ - Ngày 23-6-2016, không quân Mỹ cho biết, 3 chiếc máy bay ném bom chiến lược B-52H của họ đã hoàn thành các hoạt động huấn luyện tại châu Âu, mà trọng tâm là khu vực Baltic, và đã lên đường trở về căn cứ không quân Minot, bang Bắc Dakota.

Trước đó, hôm 1-6, Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ cho biết, nước này đã triển khai 3 chiếc máy bay ném bom chiến lược B-52 đến Vương quốc Anh để tham gia các cuộc diễn tập quân sự sắp tới, bao gồm BALTOPS 16 và Saber Strike 16.

Cuộc diễn tập BALTOPS 16 bắt đầu từ ngày 3-6 với sự tham gia của 15 quốc gia thành viên NATO, Phần Lan và Thụy Điển. Khoảng 6.100 binh lính đã tham gia cuộc diễn tập quân sự này. Trong khi, cuộc diễn tập Saber Strike 16 bắt đầu tại Latvia, Litva và Estonia vào ngày 27-5, và vừa kết thúc vào ngày 22-6.

Máy bay ném bom chiến lược B-52H của Mỹ

Theo một thông cáo báo chí hôm 23-6 của không quân Mỹ, 3 chiếc máy bay ném bom B-52 này đã thực hiện các phi vụ huấn luyện trên bầu trời các nước thành viên NATO Estonia, Litva, Latvia, Ba Lan, Đan Mạch, Thụy Điển, Pháp, Đức và Italia.

"Việc triển khai máy bay ném bom B-52 là một tín hiệu lớn của sự hiện diện quân sự của Mỹ đối với việc trấn an các đồng minh và răn đe các đối thủ tiềm năng", Tư lệnh tác chiến không quân Mỹ Kieran Denehan tuyên bố.

Đại tá Denehan nhấn mạnh rằng, không quân Mỹ đã đặt ra nhiều mục tiêu đối với các cuộc diễn tập này, trong đó có 25 phi vụ xuất kích, và theo ông, tất cả các mục tiêu đó đã đạt được.