Lãnh đạo quân đội Mỹ - Nga điện đàm về tình hình Syria

ANTD.VN - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ (JCS) Mark Milley và Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov đã có cuộc điện đàm vào ngày 14-10 để thảo luận về tình hình Syria.

Binh sĩ quân đội Nga tại Syria

“Hai nhà lãnh đạo quân sự đã trao đổi quan điểm của họ về các vấn đề hai bên cùng quan tâm ở Syria”, JCS cho biết trong một tuyên bố, “Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí giữ bí mật các chi tiết cụ thể về cuộc điện đàm”.

Bộ Quốc phòng Nga cũng ra tuyên bố tương tự trong ngày 14-10, và không cung cấp thông tin chi tiết.

Cuộc điện đàm trước đó giữa ông Gerasimov và ông Milley diễn ra vào ngày 2-10, vài ngày sau khi ông Milley nhậm chức Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ.

Theo Hayley Sims, phát ngôn viên Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, hai bên đã trao đổi quan điểm về các vấn đề cùng quan tâm và đồng ý rằng việc liên lạc thường xuyên là rất quan trọng để thúc đẩy sự minh bạch và tránh hiểu lầm.