150 binh sĩ Mỹ rời Syria đến Iraq

ANTD.VN - Hãng thông tấn SANA của Syria ngày 15-10 đưa tin: Khoảng 150 lính Mỹ đã rời khỏi lãnh thổ Syria đến Iraq từ sân bay Rahiba ở vùng nông thôn Malikiyah.

150 binh sĩ Mỹ rời Syria đến Iraq ảnh 1

Sân bay Rahiba, nơi 150 binh sĩ Mỹ lên máy bay rời Syria để đến Iraq, ngày 14-10-2019

"Thổ Nhĩ Kỳ đang dự tính tăng cường tấn công khu vực này để tiêu diệt Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do đồng minh người Kurd của Washington dẫn đầu. Chúng tôi tự hiểu là binh lính Mỹ có khả năng bị kẹt giữa hai quân đội đối đầu nhau, và đó là tình hình không thể trụ lại được, do vậy, Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh chúng tôi chủ động rút quân khỏi phía Bắc Syria. Cùng thời điểm này, số người chạy trốn khỏi cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ lên tới 130.000 người”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình ngày 14-10.

Trong một diễn biến có liên quan, Chính phủ Pháp ngày 14-10 cho biết, sẽ tăng cường các biện pháp nhằm bảo vệ sự an toàn của quân đội và dân thường của nước này ở vùng Đông Bắc Syria trong lúc Mỹ bắt đầu rút quân khỏi khu vực.

Pháp là một trong các đồng minh chủ chốt tham gia liên minh do Mỹ dẫn đầu trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria và Iraq.

Tuy nhiên, sau khi Mỹ hôm 13-10 tuyên bố bắt đầu rút khoảng 1.000 quân khỏi miền Bắc Syria, Văn phòng Tổng thống Pháp ra thông cáo khẳng định sẽ nhanh chóng áp dụng những biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho lính Pháp tại đây.