[Info] "Siêu rắn hổ mang" AH-1 Thổ Nhĩ Kỳ bị dân quân người Kurd dùng tên lửa Nga bắn cháy

ANTD.VN - Sức cơ động cao, hỏa lực mạnh, những chiếc trực thăng tấn công AH-1W Super Cobra do Mỹ sản xuất trong tay không quân Thổ Nhĩ Kỳ từng là nỗi khiếp sợ của lực lượng dân quân người Kurd lẫn quân đội Syria. Tuy nhiên mới đây, một chiếc AH-1W đã bị người Kurd bắn hạ bằng tên lửa vác vai.

Những chiếc trực thăng tấn công AH-1W Super Cobra trở thành nỗi ám ảnh của lực lượng dân quân người Kurd tại chiến trường Afrin, Syria. Tuy vậy, mới đây một chiếc trực thăng này đã bị bắn hạ.

Những hình ảnh được tung lên mạng cho thấy, một xạ thủ người Kurd với tên lửa SA-24 Grinch Igla-S đã tấn công trực thăng Cobra của người Thổ Nhĩ Kỳ và hạ nó chỉ bằng một phát bắn duy nhất. Chỉ vài giây sau khi khai hỏa, tên lửa phòng không Igla đã đâm trúng phần đuôi của chiếc trực thăng tấn công Cobra khiến nó gãy làm đôi ngay lập tức.

Dân quân người Kurd

Dân quân người Kurd

Dòng trực thăng AH-1W là thế hệ thứ hai của dòng trực thăng chiến đấu nổi tiếng AH-1 Cobra của Mỹ - từng tham chiến lần đầu tiên ở Việt Nam. Khác với thế hệ đầu, những chiếc AH-1W Super Cobra được trang bị 2 động cơ cho khả năng cơ động tốt hơn, cùng hệ thống điện tử tiên tiến hơn. Chúng có thể mang nhiều loại vũ khí khác nhau để tấn công mặt đất.

Dù ra đời đã lâu và hiện tại không quân Mỹ đang dần thay thế chúng bằng phiên bản mới hơn mang tên AH-1Z Viper, nhưng những chiếc AH-1W Super Cobra vẫn là nòng cốt của lực lượng trực thăng tấn công của nhiều nước, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ.

Chiếc trực thăng bốc cháy

Chiếc trực thăng bốc cháy

Chiến dịch "Cành ô liu" được quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện với sự huy động một lượng lớn khí tài chiến đấu, trong số này có trực thăng AH-1W. Điều trớ trêu là loại trực thăng nổi tiếng do Mỹ sản xuất này đang làm lực lượng dân quân người Kurd (đồng minh của Mỹ tại Syria) khốn đốn. Các cuộc tấn công có sử dụng AH-1W Super Cobra đã phá tan phòng tuyến của người Kurd tại khu vực Afrin, Syria.