'Treo giò' 6 cầu thủ Thái Lan, Trung Quốc đánh nhau ở cúp C1

'Treo giò' 6 cầu thủ Thái Lan, Trung Quốc đánh nhau ở cúp C1

ANTD.VN - Ngày 10-12, Ủy ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) công bố các án phạt dành cho các cá nhân liên quan đến vụ ẩu đả giữa đội chủ nhà Chiết Giang (Trung Quốc) với Buriram United (Thái Lan) tại vòng bảng AFC Champions League 2023-24 hôm 29-11.
Cảnh cáo lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục

Cảnh cáo lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục

ANTD.VN -  Ông Nguyễn Đức Thái- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTC Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa bị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn ra quyết định thi hành kỷ luật.
Trọng tài Nguyễn Trọng Thư đã nhiều lần bị phản ứng

Trọng tài Nguyễn Trọng Thư đã nhiều lần bị phản ứng

ANTD.VN - Ông Nguyễn Trọng Thư là trọng tài từng 2 lần giành giải “Còi vàng” của bóng đá Việt Nam, tuy nhiên, có lẽ chính vì những vụ lùm xùm trong quá khứ của trọng tài này nên ban huấn luyện, cầu thủ cũng như cổ động viên Long An mới phản ứng quyết liệt dẫn đến sự cố đáng tiếc trên sân Thống Nhất ngày 19-2 vừa qua.
Nên cho phép sao chép nhưng phải trả tiền

Nên cho phép sao chép nhưng phải trả tiền

ANTD.VN - Vừa qua, thông tin về một nữ sinh viên Trường ĐH Luật TP Hồ Chí Minh bị cảnh cáo do photo tài liệu đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Sự việc này cho thấy vấn đề vi phạm bản quyền đang diễn ra khá phổ biến.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo: Rà soát việc cấp phép nhóm lớp tư thục độc lập

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo: Rà soát việc cấp phép nhóm lớp tư thục độc lập

ANTD.VN - Sau vụ cô giáo mầm non Sen Vàng (Hai Bà Trưng, Hà Nội) "gõ đầu trẻ" bằng dép, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu Sở GD-ĐT rút kinh nghiệm về công tác quản lý các cơ sở giáo dục mầm non, đồng thời rà soát việc quản lý, cấp phép hoạt động các nhóm lớp độc lập tư thục.
Hà Nội sẽ đưa ra khỏi bộ máy cán bộ, công chức năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm

Hà Nội sẽ đưa ra khỏi bộ máy cán bộ, công chức năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm

ANTD.VN - Thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức toàn thành phố không được đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. UBND TP cũng nghiêm cấm việc lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn để nhũng nhiễu, gây phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân, tổ chức và doanh nghiệp.
Đang nghiên cứu xử lý chế độ chính sách đối với ông Vũ Huy Hoàng

Đang nghiên cứu xử lý chế độ chính sách đối với ông Vũ Huy Hoàng

ANTD.VN - Chiều 3-2, tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 1-2017, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng cùng đại diện các bộ ngành đã trả lời nhiều câu hỏi về các vấn đề “nóng” đang được báo chí dư luận và nhân dân quan tâm.
Chiều 3-2, tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 1-2017, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng cùng đại diện các Bộ ngành đã trả lời nhiều câu hỏi về các vấn đề “nóng” đang được báo chí dư luận và nhân dân quan tâm.
Xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Công Thương với ông Vũ Huy Hoàng

Xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Công Thương với ông Vũ Huy Hoàng

ANTD.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ra Nghị quyết xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Vũ Huy Hoàng do ông này đã có những vi phạm về công tác cán bộ trong khi còn đương chức.