Khu lưu niệm nhạc sĩ Cao Văn Lầu là di tích Quốc gia

ANTĐ - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa có quyết định công nhận Khu lưu niệm nhạc sĩ Cao Văn Lầu (thành phố Bạc Liêu - tỉnh Bạc Liêu) trở thành di tích Quốc gia.  

Nhạc sĩ-soạn giả Cao Văn Lầu

Nhạc sĩ Cao Văn Lầu (1892-1976) là người đã sáng tác bản “Dạ cổ hoài lang” nổi tiếng. Ban đầu, bản nhạc chỉ có 20 câu, sau mỗi giai đoạn phát triển đã trở nên hay hơn và chuyển dần thành nhiều nhịp. Và cứ mỗi lần phát triển, bài “Dạ cổ hoài lang” không dừng lại ở nguyên bản như các bài nhạc cổ khác, mà dần biến đổi hình thức, làm thay đổi một phần bộ mặt nền nghệ thuật cải lương. Rõ nét nhất là từ thập niên 1960, soạn giả Viễn Châu đã tạo nên mối lương duyên kỳ lạ, kết hợp Tân nhạc vào Vọng cổ cho ra đời bản Tân cổ giao duyên, thu hút được khán thính giả tân và cổ nhạc. Trước khi được công nhận Di tích Quốc gia, Khu lưu niệm nhạc sĩ Cao Văn Lầu đã được UBND tỉnh Bạc Liêu xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh năm 1997.