Năm 2027, Quốc hội sẽ giám sát tối cao về quản lý, sử dụng trụ sở làm việc sau sắp xếp

ANTD.VN - Quốc hội đã quyết định trong năm 2027 sẽ giám sát chuyên đề về việc quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính...

le-thi-nga.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày báo cáo

Sáng 24-4, với 484/484 ĐBQH có mặt tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2027 - Nghị quyết Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính”.

Trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết này trước khi các ĐBQH bấm nút thông qua, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga cho biết, căn cứ kết quả xin ý kiến cho thấy, đa số ĐBQH đã lựa chọn chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính” để Quốc hội giám sát tối cao.

Đồng thời, giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội giai đoạn 2021 - 2026” và báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XVI.

Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết, quyết nghị thành lập Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính”. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng được phân công làm Trưởng Đoàn Giám sát.

Cùng đó, Quốc hội thông qua Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2027

Các Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày được Quốc hội thông qua, ngày 24-4-2026.

Tin cùng chuyên mục