Tham dự chương trình có lãnh đạo, giảng viên Học viện Chính trị Công an nhân dân, Ban Chỉ huy Cơ sở cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và học viên. Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Đình Thiện - Trưởng khoa Lịch sử Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị Công an nhân dân trực tiếp truyền đạt chuyên đề.
Với cách trình bày gần gũi, dễ hiểu, báo cáo viên đã làm rõ những nội dung cốt lõi trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; khẳng định vai trò, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng Việt Nam, từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, Đại thắng mùa Xuân năm 1975 đến những thành tựu đạt được sau gần 40 năm đổi mới đất nước.
Đáng chú ý, nhiều nội dung được liên hệ trực tiếp với thực tiễn công tác giáo dục, cảm hóa học viên tại cơ sở cai nghiện, nhấn mạnh giá trị của niềm tin, trách nhiệm cộng đồng và cơ hội sửa chữa sai lầm đối với những người từng lầm lỡ. Qua đó, các học viên hiểu rõ hơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an và xã hội đối với quá trình phục hồi, tái hòa nhập cộng đồng.
Học viên T.Đ.H chia sẻ: “Qua buổi học hôm nay, tôi càng hiểu rõ hơn truyền thống đại đoàn kết quý báu của dân tộc. Điều đó giúp tôi nhận ra rằng phía sau mỗi con người từng mắc sai lầm vẫn luôn có sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an và xã hội. Những câu chuyện về tinh thần đoàn kết đã tiếp thêm động lực để chúng tôi cố gắng hơn mỗi ngày, biết yêu thương, giúp đỡ nhau và cùn hướng tới một tương lai tích cực”.
Không chỉ tác động tích cực tới học viên, chương trình còn góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân đối với đội ngũ cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đơn vị.
Phát biểu tại chương trình, Trung tá Hoàng Trung Thông, Phó Trưởng Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội trân trọng cảm ơn Học viện Chính trị Công an nhân dân cùng Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Đình Thiện đã dành nhiều tâm huyết truyền đạt chuyên đề ý nghĩa. Đồng chí khẳng định thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, tuyên truyền, cảm hóa học viên bằng trách nhiệm, sự tận tâm và tính nhân văn.
Đồng thời, Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với các học viện, nhà trường, cơ sở đào tạo tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị, pháp luật, kỹ năng sống, hướng nghiệp và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho học viên; góp phần xây dựng đơn vị trở thành điểm sáng trong công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện của Công an Thủ đô.