Đây là chương trình nhằm đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, chủ động phòng ngừa tội phạm sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản.
Tham dự chương trình có Thượng tá Nguyễn Hào Hùng, Phó Trưởng Phòng An ninh kinh tế; đại diện Ban Chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh kinh tế; ông Nguyễn Viết Hùng, Giám đốc Agribank Chi nhánh Hà Nội I; bà Nguyễn Thị Quỳnh Mai, Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Hà Nội I; PGS.TS, Bác sĩ Lê Đình Tùng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội cùng đông đảo sinh viên nhà trường.
Chương trình là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”; đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng, tiền tệ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026).
Phát biểu tại buổi tuyên truyền, Thượng tá Nguyễn Hào Hùng, Phó Trưởng Phòng An ninh kinh tế nhấn mạnh, sự phát triển mạnh mẽ của môi trường số mang lại nhiều tiện ích trong học tập, giao dịch, thanh toán nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ bị các đối tượng xấu lợi dụng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Sinh viên là nhóm thường xuyên sử dụng mạng xã hội, ứng dụng ngân hàng, các nền tảng trực tuyến nên cần được trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện, phòng tránh các thủ đoạn tội phạm trên không gian mạng.
Tại chương trình, Tiến sĩ, Trung tá Nguyễn Văn Nhật, giảng viên Học viện An ninh nhân dân đã trao đổi, phân tích nhiều phương thức, thủ đoạn lừa đảo phổ biến hiện nay như: tuyển cộng tác viên online “việc nhẹ, lương cao”; chiếm quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội để vay mượn tiền; giả mạo cán bộ cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án gọi điện đe dọa, yêu cầu chuyển tiền “phục vụ điều tra”; sử dụng công nghệ Deepfake giả mạo hình ảnh, giọng nói để tạo lòng tin, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bên cạnh việc nhận diện thủ đoạn, báo cáo viên cũng khuyến cáo sinh viên thực hiện nguyên tắc “3 không”: không hoảng sợ khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn có nội dung đe dọa, yêu cầu chuyển tiền; không tin tưởng tuyệt đối vào các thông tin chưa được kiểm chứng; không cung cấp mã OTP, mật khẩu tài khoản ngân hàng, thông tin căn cước công dân hoặc dữ liệu cá nhân cho người lạ.
Đồng hành cùng lực lượng Công an trong công tác phòng ngừa tội phạm, đại diện Agribank Chi nhánh Hà Nội I đã hướng dẫn sinh viên các kỹ năng bảo đảm an toàn khi sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử, trong đó lưu ý việc kích hoạt và sử dụng xác thực sinh trắc học theo quy định; chỉ đăng nhập, giao dịch trên ứng dụng chính thức của ngân hàng; không truy cập các đường link lạ được gửi qua tin nhắn, mạng xã hội; tuyệt đối không cho mượn, cho thuê, mua bán tài khoản ngân hàng, thẻ ATM. Lực lượng chức năng cũng cảnh báo, hành vi cho mượn, cho thuê hoặc bán tài khoản ngân hàng có thể bị các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.
Buổi tuyên truyền diễn ra trong không khí sôi nổi, thiết thực, giúp sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội nâng cao nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân và người thân trước nguy cơ lừa đảo trên không gian mạng; đồng thời phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong tuyên truyền, lan tỏa kiến thức pháp luật, góp phần cùng lực lượng Công an Thủ đô giữ vững an ninh, trật tự.
Trước đó, ngày 30/01/2026, Phòng An ninh kinh tế đã phối hợp triển khai mô hình Ban Chỉ đạo phòng ngừa tội phạm lừa đảo qua hệ thống ngân hàng hướng tới đối tượng học sinh, sinh viên tại Agribank Chi nhánh Hà Nội I do ông Nguyễn Viết Hùng làm Trưởng ban. Việc tổ chức tuyên truyền tại Trường Đại học Y Hà Nội là hoạt động cụ thể hóa mô hình trên trong thực tiễn, tạo sự thống nhất từ nhận thức đến hành động trong công tác bảo vệ an ninh tài chính, an toàn xã hội.