Dự chương trình có Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La; đồng chí Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân, Trưởng Ban Tổ chức, cùng lãnh đạo nhiều đơn vị Trung ương và địa phương.
Gắn kết lực lượng Công an với nhân dân
Trước giờ chương trình bắt đầu, khu vực Vân Hồ xuất hiện mưa khá lớn. Nhiều thời điểm, cơn mưa kéo dài khiến công tác chuẩn bị gặp không ít khó khăn, nhiều người lo lắng. Tuy nhiên, điều khiến Ban Tổ chức và nhiều người xúc động là dù thời tiết không thuận lợi, bà con các dân tộc vùng cao vẫn đội mưa tới rất đông.
Từ chiều tối, nhiều gia đình đã đưa con nhỏ, người thân tới khu vực sân khấu dựng giữa bản làng để chờ xem chương trình. Không khí vùng cao trong đêm mưa trở nên đặc biệt hơn bởi tiếng cười nói, sự háo hức và tình cảm chân thành của người dân dành cho chương trình.
Phát biểu tại chương trình, Trung tướng Đỗ Triệu Phong nhấn mạnh, chuỗi hoạt động “Báo chí, truyền thông Công an nhân dân hướng về cơ sở” không chỉ là hoạt động chuyên môn mà còn là hành trình kết nối nghĩa tình giữa lực lượng Công an với nhân dân.
Theo Trung tướng Đỗ Triệu Phong, việc lựa chọn Vân Hồ, Sơn La là điểm đến của hành trình mang nhiều ý nghĩa bởi đây là vùng đất giàu truyền thống, giàu bản sắc văn hóa và đang từng ngày đổi thay mạnh mẽ.
“Bằng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân, Vân Hồ hôm nay đang có diện mạo mới, đời sống nhân dân ngày càng cải thiện hơn”, Trung tướng Đỗ Triệu Phong chia sẻ.
Xúc động hành trình bám bản, giữ bình yên
Trong đêm giao lưu nghệ thuật, nhiều tiết mục ca múa nhạc mang đậm bản sắc Tây Bắc cùng các câu chuyện xúc động về hành trình bám bản, giữ gìn an ninh trật tự của lực lượng Công an cơ sở đã nhận được nhiều tràng pháo tay của người dân.
Nhiều câu chuyện xúc động về hành trình bám bản, giữ gìn an ninh trật tự của lực lượng Công an cơ sở được tái hiện chân thực qua các tiết mục nghệ thuật và giao lưu trên sân khấu.
Đó là những đêm trắng vận động người dân giao nộp vũ khí tự chế; những lần vượt núi, băng rừng cứu dân trong mưa lũ; những CBCS nhiều năm gắn bó với đồng bào vùng cao, thuộc từng nếp nhà, từng hộ dân như người thân trong gia đình.
Nhìn những bước chuyển mình mạnh mẽ với diện mạo mới ấn tượng với đường sá thuận lợi hơn, đời sống nhân dân cải thiện hơn, du lịch cộng đồng phát triển, tiếng cười trẻ thơ rộn ràng, nhiều cán bộ chiến sĩ Công an, chính quyền cơ sở không khỏi bùi ngùi. Bởi lẽ khoảng 10 năm trở về trước, xã Lóng Luông, giờ là xã Vân Hồ là một trong những điểm nóng về ma tuý ở Sơn La và vùng Tây Bắc. Ma tuý gây ra rất nhiều hệ luỵ cho cộng đồng, khiến các bản làng không thể bình yên.
Trên hành trình xoá điểm nóng ma tuý ở Lóng Luông - Vân Hồ, lực lượng Công an cơ sở và chính quyền địa phương đã phải vượt qua muôn vàn khó khăn. Thậm chí có cán bộ chiến sĩ đã hy sinh...
Những chia sẽ xúc động từ các cán bộ chiến sĩ về hành trình bám bản, giữ bình yên cho công đồng khiến hầu hết người dân nán lại đến cuối chương trình, dù thời tiết se lạnh sau cơn mưa vùng cao.
Phát biểu tại chương trình, Thượng tướng Lê Quốc Hùng đánh giá “Vì bình yên bản làng” là hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn, thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo gắn với phong trào thi đua “Ba nhất” của lực lượng CAND.
Theo Thượng tướng Lê Quốc Hùng, báo chí Công an thời gian qua đã thực sự “đi cùng Nhân dân, nói tiếng nói của Nhân dân, phản ánh hơi thở của cuộc sống Nhân dân”, tạo ra nhiều sản phẩm truyền thông có sức lan tỏa, chiều sâu và giá trị thực tiễn.
“Chương trình ‘Vì bình yên bản làng’ đến với vùng cao xa xôi, nơi đồng bào còn nhiều khó khăn là minh chứng sinh động cho việc hiện thực hóa phong trào thi đua ‘Ba nhất’, khẳng định vai trò báo chí CAND luôn là lực lượng nòng cốt trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, là cầu nối gắn bó mật thiết giữa lực lượng Công an với Nhân dân”, Thượng tướng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh.
Theo Thượng tướng Lê Quốc Hùng, chương trình cũng là mô hình sáng tạo trong phương thức truyền thông mới của báo chí, truyền thông CAND; chuyển từ truyền thông một chiều sang tăng tính tương tác, lấy người dân làm trung tâm phục vụ, góp phần củng cố “thế trận lòng dân”, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từ cơ sở.
"Chương trình "Vì bình yên bản làng" đã thực sự đến với bản làng vùng cao xa xôi, nơi đồng bào các dân tộc điều kiện kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn là minh chứng sinh động cho việc hiện thực hóa vai trò báo chí CAND luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, là cầu nối gắn bó mật thiết giữa lực lượng Công an với nhân dân; góp phần cùng cổ "thế trận lòng dân", xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh và phát triển", Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định.
Điểm khởi đầu đầy ý nghĩa của hành trình “Vì bình yên bản làng”
Trước đó, sáng 16-5, tại bản Chiềng Đi 2 đã diễn ra nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa, truyền thông cộng đồng thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Từ sáng sớm, chuỗi hoạt động tại bản Chiềng Đi 2, xã Vân Hồ đã diễn ra sôi nổi, thiết thực và đậm nghĩa tình.
Không gian chợ phiên vùng cao được tái hiện với các gian hàng nông sản địa phương, sản phẩm thủ công truyền thống của đồng bào dân tộc; khu trải nghiệm văn hóa cộng đồng, trò chơi dân gian, giao lưu văn nghệ và giới thiệu ẩm thực vùng cao.
Nhiều hoạt động thiết thực cũng được tổ chức như hướng dẫn livestream bán hàng trên nền tảng số; trải nghiệm làm MC, phóng viên bằng điện thoại thông minh; hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh và đưa nông sản lên môi trường số; chương trình “Đổi vũ khí tự chế lấy quà”; gian hàng “0 đồng” dành cho bà con khó khăn…
Cán bộ chiến sĩ Công an, các phóng viên, biên tập viên tham gia lớp bồi dưỡng báo chí, truyền thông trong CAND cùng người dân địa phương trực tiếp giao lưu, hỗ trợ bà con quảng bá sản phẩm, tạo nên không khí gần gũi, gắn kết ngay giữa bản làng vùng cao.
Theo Trung tướng Đỗ Triệu Phong, thành công lớn nhất của chương trình hôm nay không chỉ nằm ở số lượng người tham dự hay các hoạt động nghệ thuật, mà chính là sự gần gũi, gắn kết giữa lực lượng Công an với nhân dân; là tình cảm chân thành của bà con vùng cao dành cho những người chiến sĩ đang ngày đêm giữ gìn cuộc sống bình yên nơi bản làng vùng biên.
"Chương trình tối nay là dịp để chúng ta cùng nhìn lại một chuỗi hoạt động đầy ý nghĩa, cùng thưởng thức những không gian đầy tính nghệ thuật; để cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của bình yên, của niềm tin và của tình người. Sơn La là điểm khởi đầu đầy ý nghĩa của hành trình “Vì bình yên bản làng”. Chuỗi sự kiện sẽ tiếp tục đến với nhiều địa bàn khác trên cả nước, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, nhằm lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND. Đồng thời khẳng định báo chí CAND luôn là cầu nối quan trọng giữa lực lượng Công an với nhân dân, giữa chủ trương chính sách với đời sống thực tiễn; góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc” - Trung tướng Đỗ Triệu Phong chia sẻ.