Hội nghị có sự tham dự của đông đảo cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trong Cụm Thi đua số 4, bao gồm: Phòng Tham mưu, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ, Phòng Tài chính, Phòng Viễn thông – tin học và cơ yếu, Bệnh viện Công an thành phố và Công ty Tháng Tám.
Phát biểu khai mạc, Thượng tá Phạm Thị Thùy Dương - Trưởng phòng Hồ sơ nghiệp vụ đại diện cho các cán bộ, chiến sĩ trong Cụm Thi đua số 4 nhấn mạnh ý nghĩa của buổi sinh hoạt đặc biệt này. Theo đó, đây không chỉ là hoạt động tri ân sâu sắc công lao của Bác, mà còn là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ soi rọi lại mình, tạo bước chuyển mạnh mẽ về tư tưởng và hành động, quyết tâm xây dựng lực lượng Công an Thủ đô tinh nhuệ, hiện đại, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng và Nhân dân".
Tâm điểm của hội nghị là buổi nói chuyện của GS.TS Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương. Bằng lối kể chuyện truyền cảm, Giáo sư đã khắc họa chân thực chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh – một nhân cách vĩ đại nhưng vô cùng giản dị.
Đáng chú ý, GS.TS Hoàng Chí Bảo đã dành thời gian phân tích sâu sắc về mối liên hệ giữa tư tưởng của Bác Hồ với đặc thù công tác của Công an Hà Nội. Giáo sư nhấn mạnh: "Thấm nhuần Sáu điều Bác Hồ dạy đối với lực lượng Công an nhân dân không chỉ là mệnh lệnh mà phải trở thành "máu thịt", thành nếp sống hằng ngày.
Giáo sư nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc phải dựa vào nhân dân để làm việc. Đối với các đơn vị của Cụm thi đua số 4, việc thấm nhuần tư tưởng Bác chính là tinh thần tận tụy, liêm chính, đảm bảo nguồn lực kỹ thuật và thông tin thông suốt để phục vụ nhân dân và giữ gìn bình yên cho mảnh đất ngàn năm văn hiến.
GS.TS Hoàng Chí Bảo khẳng định, Công an Hà Nội phải là "tấm gương của tấm gương" trong việc tu dưỡng đạo đức. Mỗi hành động trong công tác đều phải thể hiện sự minh bạch, khoa học và tinh thần trách nhiệm cao nhất theo đúng phong cách của Bác.
Buổi sinh hoạt chuyên đề đã giúp cán bộ, chiến sĩ Cụm Thi đua số 4 hiểu sâu sắc hơn về di sản tư tưởng mà Bác để lại. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, tiếp thêm động lực để mỗi chiến sĩ không ngừng tự học, tự rèn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.