Ít nhất 43 người thiệt mạng trong vụ cháy khu nhà xưởng ở New Delhi

ANTD.VN - Hơn 40 người đã thiệt mạng sau khi một đám cháy bùng phát tại khu nhà xưởng ở New Delhi, Ấn Độ khiến nhiều người bị mắc kẹt trong tòa nhà. Khoảng 50 người đã được cứu sống nhưng một số bị thương nặng nên số ca tử vong dự kiến sẽ tăng lên.

Hỏa hoạn bùng phát vào khoảng 5h30 sáng 8-12, khi hàng chục công nhân đang ngủ bên trong tòa nhà làm xưởng ở khu vực Aanaj Mandi, gần trung tâm thành phố New Delhi. Ngọn lửa lan nhanh khắp tòa nhà, khiến nhiều người bị bao vây bởi lửa và khói.

“Đám cháy bùng phát trong một khu đất rộng 600 m2. Bên trong rất tối. Đó một nhà xưởng làm kho chứa túi, chai lọ và các vật liệu khác”, tờ Times of India trích lời Phó Cảnh sát cứu hỏa Sunil Choudhary nói.

Phương tiện truyền thông địa phương đưa tin, hỏa hoạn có thể do sự cố về điện ở đơn vị sản xuất túi vốn chỉ lập nhà xưởng tạm thời, không được trang bị bình chữa cháy.