Israel từ chối khéo việc chứa chấp người tị nạn

ANTĐ - Để từ chối việc chấp nhận những người tị nạn từ Trung Đông và châu Phi, Thủ tướng Israel, Benjamin Netanyahu cho biết, ông đồng cảm với vấn đề người tị nạn, tuy nhiên, khẳng định, nước này không có khả năng giúp đỡ một số lượng lớn người dân như vậy.

“Israel là một đất nước nhỏ nên không có đủ điều kiện về địa lí cũng như nhân khẩu để chấp nhận một số lượng hàng chục nghìn người di cư như vậy. Israel cần bảo vệ biên giới của mình khỏi những người nhập cư trái phép và chống lại những kẻ khủng bố”, Thủ tướng Netanyahu nói với nội các của mình vào hôm 6-9.
Israel từ chối khéo việc chứa chấp người tị nạn ảnh 1Thủ tướng Israel, Benjamin NetanyahuLãnh đạo phe đối lập từ Liên minh Zionist, ông Isaac Herzog đã chỉ trích lời phát biểu của Thủ tướng Netanyahu, cho rằng, ông đang quên mất việc phần lớn những người tị nạn cùng có gốc Do Thái với người Israel.

Lời phát biểu của ông Netanyahu đến giữa lúc giới chính trị nước này đang có những cuộc tranh luận nảy lửa về khủng hoảng người tị nạn.

Vào hôm 5-9, ông Hezrog đã nêu ra ý kiến rằng, Israel nên chấp nhận những người tị nạn từ Syria và gọi đây như một nhiệm vụ quốc gia. Điều này được ủng hộ bởi Thứ trưởng về các vấn đề khu vực, ông Ayoub Kara.

Tuy nhiên, cùng lúc đó, rất nhiều quan chức chính phủ lại về phe của thủ tướng. Bộ trưởng Tư pháp, Ayelet Shaked, cho rằng, nhiệm vụ chấp nhận người ti nạn nên được thực hiện bởi Jordan và Thổ Nhĩ Kì, trong khi Bộ trưởng Giao thông Yisrael Katz thì cho rằng, Israel không nên nhận người dân từ một nước đang đối đầu với mình.

Trong cuộc họp với nội các, ông Netanyahu cũng tuyên bố kế hoạch xây dựng khẩn cấp hàng rào xung quanh vùng biên giới phía đông với Jordan nhằm kiểm soát tốt hơn số người ra vào biên giới khu vực này.