Trong bài đăng trên nền tảng Truth Social, Tổng thống Trump cho biết thỏa thuận ngừng bắn sẽ bắt đầu có hiệu lực lúc 17h (giờ miền Đông nước Mỹ) ngày 16-4, sau những gì ông mô tả là “các cuộc thảo luận tuyệt vời” với Tổng thống Lebanon Joseph Aoun và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.
Các cuộc đàm phán, được tổ chức tại Thủ đô Washington D.C, là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai quốc gia này trong 34 năm và có sự tham gia của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.
Tổng thống Trump nói rằng ông đã chỉ đạo các quan chức Mỹ làm việc với cả hai bên để hướng tới một “hòa bình lâu dài”. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng tuyên bố rằng thỏa thuận này sẽ là thành tựu “thứ 10” của ông.
Tuy nhiên, ông Trump không đề cập đến cuộc chiến đang diễn ra giữa Israel với lực lượng Hezbollah sau khi Israel mở chiến dịch trên bộ ở miền Nam Lebanon vào đầu tháng 3, hoặc nỗ lực sáp nhập khoảng 15% lãnh thổ nước này.
Tuần trước, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã thực hiện đợt tấn công lớn nhất trên khắp Lebanon kể từ khi xung đột bắt đầu, khi oanh tạc trung tâm Thủ đô Beirut chỉ vài giờ sau khi Mỹ và Iran tuyên bố đạt được thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần.
Theo Bộ Y tế Lebanon, Israel đã giết chết hơn 2.000 người và làm bị thương hàng nghìn người khác kể từ ngày 2-3, trong đó có hàng trăm phụ nữ và trẻ em. Khoảng 1,2 triệu người đã phải đi di tản.