IS chặt đầu nhà khảo cổ nổi tiếng Syria

ANTĐ - Tổ chức nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã chặt đầu một trong những nhà khảo cổ học nổi tiếng nhất của Syria ở thành phố cổ Palmyra, sau đó treo thi thể ông này lên một chiếc cột được dựng từ thời La Mã tại trung tâm thành phố, truyền thông nhà nước Syria đưa tin hôm 19-8. 
IS chặt đầu nhà khảo cổ nổi tiếng Syria ảnh 1

Việc giết hại nhà khảo cổ Khaled al-Asaad, 81 tuổi (ảnh) là hành vi tàn bạo gần đây nhất của nhóm phiến quân này, sau khi chúng chiếm được 1/3 lãnh thổ của cả Syria và nước láng giềng Iraq. Bộ trưởng Cổ vật Syria ông Maamoun Abdulkarim cho biết, ông Khaled al-Asaad bị bắt giữ khoảng 1 tháng trước khi bị hành quyết. Nhà khảo cổ này từng có nhiều công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí quốc tế.

Kể từ khi IS tràn vào Palmyra hồi tháng 5, giới chức và các nhà khoa học đã lo ngại chúng phá hủy thành phố 2.000 tuổi này – một di sản thế giới được UNESCO công nhận và là một trong những điểm khảo cổ giá trị nhất ở Trung Đông.