Hungary là thành viên EU đầu tiên nâng cấp quan hệ với Syria

ANTD.VN -Hungary sẽ là quốc gia thành viên EU đầu tiên nâng cấp quan hệ ngoại giao với Syria, kể từ khi cuộc chiến ở quốc gia này nổ ra năm 2011.

Hungary là thành viên EU đầu tiên nâng cấp quan hệ với Syria ảnh 1

Hungary có kế hoạch bổ nhiệm nhà ngoại giao cao cấp đến Syria để nâng cấp quan hệ

“Bắt đầu từ năm tới (2020), Hungary sẽ ủy quyền cho một nhà ngoại giao tới Syria để theo dõi hỗ trợ nhân đạo và thực hiện các nhiệm vụ lãnh sự”, Bộ Ngoại giao Hungary cho biết trong một thông báo được phát đi hôm 11-9.

Được biết, Budapest tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo cho các tín đồ theo đạo Thiên chúa ở đất nước đang bị chiến tranh tàn phá. Ngoài ra, có một số lượng lớn sinh viên Syria học tập tại Hungary nhờ học bổng.

Hiện chỉ có Cộng hòa Czech vẫn có đại sứ quán ở Damascus, trong khi đó, các nước EU khác, Mỹ và Canada đã đóng cửa Đại sứ quán, cắt quan hệ với chế độ của Tổng thống Bashar Assad.

Xung đột Syria bùng nổ vào năm 2011. Kể từ đó, 370.000 người đã thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.