Hỗn loạn ở quốc gia nghèo nhất châu Mỹ

ANTĐ - Cuộc tổng tuyển cử tại Haiti được trông đợi suốt 4 năm qua với kỳ vọng sẽ giúp giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị đang ngày càng căng thẳng ở quốc gia nghèo khó bậc nhất Mỹ Latinh này.

Hỗn loạn ở quốc gia nghèo nhất châu Mỹ ảnh 1Phái bộ gìn giữ hòa bình LHQ ở Haiti tham gia bảo đảm an ninh cho cuộc bầu cử

Cuộc tổng tuyển cử bầu Hạ viện mới và bầu lại 2/3 Thượng viện của Haiti đã diễn ra ngày 9-8 trong không khí căng thẳng, thậm chí hỗn loạn và xô xát tại 1.500 điểm bỏ phiếu trên cả nước. Cuộc bầu cử diễn ra sau gần 4 năm phải tạm hoãn này sẽ giúp chọn ra 119 hạ nghị sỹ và 20 thượng nghị sỹ trong số hơn 1.800 ứng cử viên thuộc hàng chục đảng phái ở Haiti với thời gian công bố dự kiến trong vòng 6 đến 10 ngày tới.

Cuộc tổng tuyển cử tại Haiti diễn ra trong không khí chính trị và xã hội khá căng thẳng với nhiều cuộc biểu tình và bạo loạn thời gian qua. Cho dù hơn 7.000 cảnh sát cùng với sự hỗ trợ của 2.500 cảnh sát LHQ và hơn 2.300 binh sũ thuộc Lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ (MINUSTAH) song tình trạng lộn xộn vẫn diễn ra tại hàng trăm điểm bỏ phiếu, nhiều điểm bị đốt cháy, xô xát…

Căng thẳng trong ngày bỏ phiếu đã phản ánh rõ cuộc khủng hoảng chính trị nảy sinh từ khi Haiti không thể tổ chức cuộc tổng tuyển cử bầu cử quốc hội và hội đồng địa phương do các đảng phái chính trị không thông qua luật cầu cử mới. Đỉnh điểm của căng thẳng này là việc Quốc hội Haiti đã phải giải tán trung tuần tháng 1 năm nay sau khi không đạt được thỏa thuận kéo dài nhiệm kỳ của các thành viên quốc hội nhằm ngăn chặn một cuộc khủng hoảng chính trị.

Sau khi Quốc hội Haiti bị giải tán, đảo quốc vùng Caribe này đã nhiều lần chao đảo bởi các cuộc biểu tình biến thành bạo loạn nhằm phản đối việc Tổng thống Michel Martelly điều hành đất nước bằng sắc lệnh. Phe đối lập và người biểu tình yêu cầu Tổng thống Michel Martelly từ chức với cáo buộc nhà lãnh đạo này đang tìm cách thiết lập lại chế độ độc tài.

Trước sự phản đối mạnh mẽ trong dư luận xã hội và căng thẳng trên chính trường, Tổng thống Martelly đã phải ấn định cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội mới vào ngày 9-8. Cùng với đó, cuộc bầu cử Tổng thống cũng dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 25-10 tới, trong khi thời điểm bầu cử địa phương đã được xác định là ngày 27-12.

Giới quan sát cho rằng cuộc tổng tuyển cử ngày 9-8 cũng như cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới sẽ giúp tháo ngòi nổ cuộc khủng hoảng chính trị thời gian qua tại Haiti. Điều này là nhân tố cực kỳ quan trọng, được kỳ vọng mang lại sự ổn định để Haiti tập trung nỗ lực khắc phục hậu quả trận động đất lịch sử, tàn phá tan hoang cả Haiti ngày 12-1-2010. Trận động đất kinh hoàng, làm rung chuyển cả Haiti đã cướp đi sinh mạng của 316.000 người và khiến 1,5 triệu người trong tổng số 10 triệu dân Haiti rơi vào cảnh “màn trời chiếu đất”.

Giới quan sát nhận định phải giải quyết được cuộc khủng hoảng chính trị thì Haiti mới có thể tập trung tối đa cho việc phục hồi đất nước vốn đã thuộc diện nghèo nhất Mỹ Latinh từ đống đổ nát của thảm họa thiên nhiên.