Hàn Quốc: Tên lửa Pukguksong-2 của Triều Tiên không thể chạm đến Mỹ

ANTD.VN -Các nguồn tin quân sự Hàn Quốc ngày 22-5 khẳng định, vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung (MRBM) Pukguksong-2 mới đây nhất của Triều Tiên không thể chạm đến đảo Guam của Mỹ.

Hàn Quốc: Tên lửa Pukguksong-2 của Triều Tiên không thể chạm đến Mỹ ảnh 1

Người dân Hàn Quốc theo dõi thông tin về vụ phóng tên lửa Pukguksong-2 của Triều Tiên, ngày 21-5-2017

Sau khi Bình Nhưỡng phóng Pukguksong-2 vào ngày 21-5 vừa qua, hãng thông tấn KCNA nước này tuyên bố vụ thử đã thành công, và bây giờ quốc gia này có thể tấn công lãnh thổ Mỹ.

Tuy nhiên, phát biểu trước báo giới hôm 22-5, Đại úy Roh Jae-cheon, phát ngôn viên Hội đồng Tham mưu trưởng Hàn Quốc (JCS) cho biết: "Tên lửa Pukguksong-2 mà Triều Tiên thử nghiệm hôm 21-5 thực chất chỉ được xem như một tên lửa đạn đạo tầm trung với tầm bắn khoảng 2.500km. Điều này đồng nghĩa với việc tên lửa Pukguksong-2 không thể chạm tới đảo Guam (thuộc Mỹ), nằm cách Triều Tiên khoảng 3.500km".

Đảo Guam được biết đến là nơi tiếp nhiên liệu và dàn xếp các hoạt động quân sự của Mỹ ở Đông Á. Đây cũng là nơi tập trung nhiều máy bay ném bom chiến lược của Washington.

Pukguksong-2 được Triều Tiên phóng thử vào chiều 21-5-2017, từ khu vực phía đông bắc nước này. Tên lửa được cho là đã đạt đến độ cao khoảng 560km, và bay được quãng đường hơn 500km, trước khi rơi xuống biển Nhật Bản.