Triều Tiên xác nhận thử thành công tên lửa đạn đạo tầm trung

ANTD.VN -Triều Tiên ngày 22-5 xác nhận, họ đã thử thành công tên lửa đạn đạo tầm trung. Điều này cho thấy những tiến bộ trong khả năng phóng tên lửa của nước này tới các mục tiêu của Mỹ.

Triều Tiên xác nhận thử thành công tên lửa đạn đạo tầm trung ảnh 1

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong - un chúc mừng các nhà khoa học và các kỹ thuật viên đã phát triển tên lửa Hwasong-12, ngày 20 - 5 – 2017.

Quân đội Hàn Quốc cho biết, vào ngày 21-5, Triều Tiên đã phóng thành công một tên lửa đạn đạo tầm trung, có tên là Pukguksong-2. Tên lửa trên đã bay khoảng 500 km, đạt độ cao 560 km, trước khi rơi xuống vùng biển ngoài khơi phía đông Triều Tiên.

Theo hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong -un đã giám sát vụ thử và ra lệnh triển khai tên lửa này vào hoạt động.

 "Tỉ lệ bắn trúng mục tiêu của tên lửa là rất chính xác. Pukguksong-2 là một vũ khí chiến lược thành công, hệ thống vũ khí này sẽ sớm được triển khai trong hoạt động quân sự", KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong - un khẳng định.

KCNA cho biết  thêm, vụ phóng đã xác nhận độ tin cậy và tính chính xác trong hoạt động của động cơ nhiên liệu rắn, khả năng tách tầng tên lửa, và khả năng dẫn đường giai đoạn cuối của đầu đạn hạt nhân, cũng như cho thấy những tiến bộ trong khả năng phóng tên lửa tới các mục tiêu Mỹ.

"Các kết quả của vụ thử thực sự hoàn hảo", ông Kim tuyên bố đầy tự hào.

Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã lên án mạnh mẽ vụ phóng này của Triều Tiên, và cùng nhau kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về vấn đề này.

Một quan chức tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến viếng thăm Saudi Arabia cho biết, Nhà Trắng đã nhận được thông tin về vụ phóng mới nhất này, và ghi nhận tên lửa này có tầm bắn ngắn hơn ba tên lửa trước đó mà Triều Tiên đã thử nghiệm.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết, áp lực về kinh tế và ngoại giao sẽ tiếp tục được thực hiện đối với Triều Tiên.