Hai tòa nhà chọc trời ở UAE chìm trong biển lửa

ANTĐ -Sputnik ngày 29-3 dẫn nguồn tin địa phương cho biết, it nhất hai tòa nhà chọc trời ở thành phố Ajman thuộc các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), đã bốc cháy tối hôm 28-3.

Hai tòa nhà chọc trời ở UAE chìm trong biển lửa ảnh 1Đám cháy nhìn từ xa

Tờ Gulf News dẫn lời một quan chức cho hay, các cư dân của khu phức hợp 12 tòa tháp đã được sơ tán, chưa có thông tin chính thức về thương vong.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Sheikh Saif bin Zayed Al Nahyan đã có mặt kịp thời tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ.

Hai tòa nhà chọc trời ở UAE chìm trong biển lửa ảnh 2Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Sheikh Saif bin Zayed Al Nahyan có mặt tại hiện trường 

Hiện hàng trăm nhân viên cứu hỏa đang vật lộn để dập tắt đám cháy.

Hai tòa nhà chọc trời ở UAE chìm trong biển lửa ảnh 3Người dân đã được sơ tán khỏi hiện trường vụ cháy
Các nhà chức trách đang khẩn trương tìm hiểu nguyên nhân gây ra vụ cháy này.

Hỏa hoạn ở các tòa nhà chọc trời là tương đối phổ biến ở UAE.

Trước đó, một khách sạn 63 tầng ở Dubai đã bốc cháy chỉ vài giờ trước khi màn bắn pháo hoa chào năm mới 2016 diễn ra. Sau 20 giờ vật lộn, đám cháy mới được dập tắt.

Hồi tháng 2, Marina Torch Tower, tòa nhà dân cư lớn thứ năm trên thế giới, cũng đã bốc cháy khi một điếu thuốc còn sót lại trên ban công tầng thứ 51.