Giá dầu thế giới tăng vọt khi Mỹ - Iran bất đồng về đề xuất hòa bình

ANTD.VN - Giá dầu thế giới tăng hơn 3 USD/thùng trong phiên sáng đầu tuần 11-5 khi thị trường nhận tin xấu: Mỹ và Iran không đạt đồng thuận về đề xuất hòa bình, eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa phần lớn.

Vào lúc 6h36 sáng 11-5, tại sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu Brent tăng 3,18 USD, tương đương 3,14%, lên 104,47 USD/thùng, nối tiếp mức tăng 1,23% trong phiên cuối tuần trước. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 3-2025 và đã tăng 4,4% chỉ trong 3 phiên liên tiếp.

3eidjgv4rbimff23kt6mlnib3q.jpg

Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 3,09 USD, tương đương 3,24%, lên 98,51 USD/thùng sau khi chốt phiên trước với mức tăng 0,64%, áp sát mốc 100 USD vốn được coi là ngưỡng tâm lý.

Đà tăng diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 10-5 tuyên bố phản hồi của Iran với đề xuất hòa bình của Mỹ là “không thể chấp nhận được”, dập tắt hy vọng chấm dứt xung đột 10 tuần. Kể từ ngày 28-2, khi Mỹ - Israel bắt đầu chiến dịch không kích Iran, giá dầu Brent đã tăng hơn 28 USD/thùng, tương đương 37%.

Các chuyên gia của Goldman Sachs và JP Morgan cảnh báo, nếu Iran tiếp tục phong tỏa Hormuz thêm 7 ngày, nguồn cung dầu toàn cầu sẽ hụt thêm khoảng 14 - 16 triệu thùng/ngày. Với kho dự trữ chiến lược Mỹ và IEA chỉ bù được 3 - 4 triệu thùng/ngày, mức thiếu hụt sẽ đẩy giá dầu Brent có thể chạm 115 - 120 USD/thùng trong 48 giờ đầu, tương đương mức đỉnh 2022 sau khi Nga tấn công Ukraine. WTI cũng sẽ vượt 110 USD/thùng, kéo theo giá xăng tại Mỹ lên 4,5 - 4,8 USD/thùng.

Tổng Giám đốc điều hành tập đoàn dầu mỏ Saudi Aramco của Ảrập Xêút, Amin Nasser, ngày 10-5 cho biết thế giới đã mất khoảng 1 tỷ thùng dầu trong vòng 2 tháng qua. Ông cảnh báo ngay cả khi Hormuz mở lại, thị trường cần 3 - 4 tuần để cân bằng do tàu dầu phải đổi lịch trình, bảo hiểm rủi ro chiến tranh tăng vọt lên 2 - 3% giá trị hàng hóa.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ước tính mỗi 10 USD tăng giá dầu làm lạm phát toàn cầu tăng 0,3-0,4 điểm %. Nếu giá dầu Brent lên mức 120 USD, lạm phát các nước thuộc tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) có thể vượt 5% trở lại, buộc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cân nhắc hoãn cắt lãi suất.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến có chuyến thăm tới Trung Quốc và gặp Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh ngày 13-5 tới. Trung Quốc mua 47% dầu Iran và có ảnh hưởng lớn với Tehran.

Chuyên gia nhận định thị trường kỳ vọng ông Trump có thể thuyết phục Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của mình với Iran nhằm thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện và giải quyết tình trạng gián đoạn kéo dài tại eo biển Hormuz. Nếu Bắc Kinh thuyết phục được Iran mở lại Hormuz, giá dầu có thể giảm nhanh 8-10 USD trong phiên sau đó. Ngược lại, mốc 120 USD cho giá dầu Brent là hoàn toàn có thể xảy ra.

Theo Reuters

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng