Cố vấn Tổng thống Nga Yury Ushakov ngày 11-5 khẳng định các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine sẽ còn tiếp tục bế tắc cho đến khi quân đội Ukraine rút khỏi khu vực Donbass.
Theo ông Ushakov, bất kỳ cuộc gặp gỡ mới nào cũng sẽ không thay đổi tình hình trừ khi quân đội Ukraine rút lui. Ông nói: “Cho đến khi (Ukraine) thực hiện bước đi đó, có thể tổ chức thêm vài vòng, hàng chục vòng đàm phán nữa nhưng tình hình vẫn sẽ như cũ” . Ông nhấn mạnh Kiev “biết điều đó phải được thực hiện và vấn đề là sớm hay muộn mà thôi”.
Theo ông Ushakov, việc Ukraine rút quân khỏi Donbass là “một bước đi nghiêm túc” có thể thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình giải quyết xung đột. Ông tuyên bố rằng hành động quân sự sẽ chấm dứt sau khi Kiev rút quân.
Donbass gồm 2 tỉnh Donetsk và Luhansk. Nga cho biết đã sáp nhập hai vùng này cùng Kherson và Zaporozhye vào mùa thu 2022 sau các cuộc trưng cầu dân ý. Tháng 3-2025, Tổng thống Vladimir Putin nói chỉ còn 15-17% lãnh thổ Donetsk do Kiev kiểm soát. Tháng 4, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã giải phóng hoàn toàn Luhansk.
Ông Ushakov cho biết Matxcơva duy trì liên lạc chặt chẽ với Washington về tiến trình hòa bình. Ông nói: “Mỹ hiện đang quan tâm nhiều hơn đến cuộc khủng hoảng Trung Đông nhưng không bỏ mặc vấn đề Ukraine”, đồng thời cho biết hai bên “thường xuyên liên lạc qua điện thoại”.
Ông tiết lộ 2 đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner có thể sẽ sớm thăm Nga. Từ đầu năm 2025, khi ông Trump trở lại Nhà Trắng, Nga và Ukraine đã tổ chức nhiều vòng đàm phán với trung gian của Mỹ. Vòng gần nhất tại Geneva tháng 2 không đạt đột phá, khiến tiến trình chậm lại.
Giới lãnh đạo Ukraine nhiều lần từ chối công nhận quy chế các vùng lãnh thổ đã sáp nhập vào Nga và khẳng định không nhượng bất kỳ lãnh thổ nào cho Matxcơva. Họ cũng tuyên bố việc giành lại các vùng này là một trong những mục tiêu cuối cùng.