Ông Trump viết trên trang mạng xã hội của mình rằng chiến dịch hộ tống trên biển sẽ được gọi là “Dự án Tự do”, và coi đó là một cử chỉ nhân đạo “nhân danh Mỹ, các nước Trung Đông, nhưng đặc biệt là Iran”.
Tổng thống Trump không đưa ra thông tin chi tiết về cách thức giải phóng hơn 850 tàu bị mắc kẹt ở Vịnh Ba Tư, và liệu chiến dịch này có được thực hiện với sự hợp tác hay chấp thuận của Chính phủ Iran hay không.
Tehran đã áp lệnh phong tỏa đối với hoạt động vận tải biển nước ngoài qua eo biển Hormuz ngay sau khi chiến tranh bắt đầu với cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran ngày 28-2. Đáp lại, Mỹ đã áp lệnh phong tỏa đối với những tàu sử dụng các cảng của Iran vào ngày 13-4.
Thông báo của ông Trump hôm 3-5 được đưa ra gần 3 ngày sau khi Iran trình bày kế hoạch hòa bình 14 điểm, được cho là tập trung vào một thỏa thuận ban đầu để mở cửa eo biển Hormuz. Bộ Ngoại giao Iran hôm 3-5 thông báo đã nhận được phản hồi từ Washington và sẽ nghiên cứu phản hồi này.
Đến tối 3-5, vẫn chưa rõ đề xuất của Iran và tuyên bố của ông Trump có liên quan trực tiếp đến nhau như thế nào, nhưng Tổng thống Trump đã viết trên mạng xã hội: “Tôi hoàn toàn nhận thức được rằng các đại diện của tôi đang có những cuộc thảo luận rất tích cực với Iran, và những cuộc thảo luận này có thể dẫn đến điều gì đó rất tích cực cho tất cả các bên”.
Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thêm: “Nếu tiến trình nhân đạo này bị can thiệp bằng bất kỳ cách nào, thì sự can thiệp đó, thật không may, sẽ phải được xử lý bằng vũ lực”.