- Tham vọng "cài đặt lại" quan hệ Nga - EU của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron
- Nga: EU sẽ biến mất trong 5 năm tới
- Bộ Ngoại giao Nga: EU đang tự hủy hoại mình khi gia hạn trừng phạt Nga
Tân đại diện cấp cao EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại, ông Josep Borrell
Trong cuộc trả lời phỏng vấn với tờ El Pais được công bố ngày 1-12, khi nhận định về quan điểm đối với Nga, tân đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại, ông Josep Borrell nêu rõ: “Đây là một vấn đề vô cùng gây tranh cãi. Trong khi một số nước không sẵn sàng bình thường hóa quan hệ với Nga thì một số nước lại hăng hái làm điều đó”.
Theo nhà ngoại giao hàng đầu của EU, có nhiều vấn đề liên quan tới quốc phòng và an ninh mà người dân châu Âu có thể tự giải quyết.
Ông Borrell cũng cho rằng, trong trường hợp Mỹ theo đuổi quan điểm khác liên quan tới những cam kết với châu Âu, người dân châu Âu sẽ phải hứng chịu nhiều hậu quả.