ĐT Trung Quốc bị chỉ trích sau trận thua đậm Australia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đoàn quân của HLV Li Tie để thua 3 bàn không gỡ trước Australia trong trận mở màn vòng loại thứ ba World Cup 2022, rạng sáng 3-9.

Cùng thời điểm diễn ra trận Ả Rập Xê Út - Việt Nam, đội tuyển Australia (hạng 35 thế giới) dễ dàng đánh bại đội tuyển Trung Quốc (hạng 71 thế giới) với tỉ số 3-0, nhờ các pha lập công của Awer Mabil (phút 24), Martin Boyle (phút 26) và Mitchell Duke (phút 70).

Kết quả này giúp Australia tạm vươn lên dẫn đầu bảng B, trong khi Trung Quốc rơi xuống chót bảng, cùng 0 điểm nhưng kém tuyển Việt Nam và Nhật Bản về chỉ số phụ.

Tuyển Trung Quốc thua đậm 0-3 trước Australia trong ngày ra quân vòng loại cuối World Cup 2022

Tuyển Trung Quốc thua đậm 0-3 trước Australia trong ngày ra quân vòng loại cuối World Cup 2022

Trận thua đậm trong ngày ra quân khiến thầy trò HLV Li Tie nhận nhiều chỉ trích từ truyền thông quê nhà.

Tờ Sina Sport bày tỏ thất vọng trước 2 bàn thua đầu chỉ trong 2 phút của đội nhà và đều xuất phát từ những tình huống để mất bóng đáng trách.

"0 cú sút trúng đích, 3 bàn thua, tỉ lệ kiểm soát bóng chỉ 34%, đội tuyển Trung Quốc hoàn toàn lép vế trước lối chơi đầu sức mạnh của Australia. Họ (Australia) không có quá nhiều ngôi sao, mới chỉ tập cùng nhau vài buổi, nhưng chỉ mất 15 phút đầu để bắt kịp thế trận và làm chủ hoàn toàn thời gian sau đó", Sina Sport bình luận.

"Trước Australia, điểm yếu lớn nhất của đội tuyển Trung Quốc hiện tại đã lộ ra. Hai hậu vệ xuất phát là Yu Dabao và Jiang Guangtai đã chơi một phong độ thảm hại. Hai bàn thua chỉ trong 2 phút ở vòng loại cuối World Cup cũng là kỷ lục đáng xấu hổ", Sina Sport phân tích thêm.

Cũng theo tờ báo này, thầy trò HLV Li Tie đã có phần ngộ nhận về "sức mạnh bản thân" khi dâng cao tấn công ngay đầu trận, cộng với việc sắp xếp đội hình ra quân thiếu hợp lý khiến họ trả giá.

"Thất bại 0-3, mất kiểm soát khu trung tuyến, các vấn đề phối hợp phòng ngự và đặc biệt là gần như không theo kịp lối chơi của Australia và xử lý các tình huống phát sinh. Có vẻ như bóng đá Trung Quốc không theo kịp bóng đá thế giới. Một thất bại toàn tập dành cho đội tuyển, đó như là một cực hình", Sina Sport dẫn lời một chuyên gia.

Tuyển Australia hoàn toàn áp đảo trong chiến thắng 3-0 trước Trung Quốc

Tuyển Australia hoàn toàn áp đảo trong chiến thắng 3-0 trước Trung Quốc

Bình luận viên Liu Jiayuan của CCTV nhìn nhận: "Việc để mất tuyến giữa là nguyên nhân chính dẫn đến việc đội tuyển Trung Quốc bị động toàn diện. Trong khi đó, hàng thủ để cho các cầu thủ Australia cầm bóng, đi bóng quá dễ dàng nên thất bại là điều có thể dự báo trước".

Còn tờ Sohu Sport dẫn lời một chuyên gia nhìn nhận: "Sự lấn lướt về tốc độ, thể lực của cầu thủ Australia khiến cầu thủ thủ Trung Quốc trở thành "vật trang trí" bất đắc dĩ trong nhiều tình huống. Mà đó là Australia mới tập chính thức được 2 ngày thôi. Rõ ràng giữa 2 đội là một khoảng cách quá lớn".

Ngày 7-9 tới, Trung Quốc sẽ gặp Nhật Bản tại lượt trận thứ hai bảng B trên tư cách đội chủ nhà. Trận đấu dự kiến tổ chức tại địa điểm trung lập ở Doha, Qatar.