Bất ngờ đội tuyển nhiều cầu thủ nhập tịch nhất Đông Nam Á

ANTD.VN - Theo thống kê của Seasia Goal, tại đợt FIFA Days tháng 3 vừa qua, 6 đội tuyển Đông Nam Á đã triệu tập 62 cầu thủ nhập tịch, trong đó Philipppines dẫn đầu với 19 cái tên.

Xu hướng nhập tịch đang ngày một lan rộng tại Đông Nam Á kéo theo nhiều tranh cãi về gốc gác cầu thủ, chủ trương "vay mượn" nguồn cầu thủ ngoại hay phát triển nội lực nhờ vào cầu thủ con lai... của các nền bóng đá.

Dựa trên danh sách tập trung đội tuyển quốc gia đợt FIFA Days gần nhất, Seasia Goal đưa ra nhiều thống kê thú vị.

Theo đó, 6 đội tuyển hàng đầu khu vực gồm Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Indonesia, Philippines và Malaysia đã triệu tập tổng cộng 62 cầu thủ, bao gồm 6 cầu thủ nhập tịch từ chính sách cư trú (không có gốc gác song có trên 5 năm thi đấu liên tục tại quốc gia sở tại) và 56 cầu thủ con lai (có ông, bà, bố, mẹ là người nước sở tại).

img-6024.jpg
6 đội tuyển Đông Nam Á triệu tập 62 cầu thủ nhập tịch, bao gồm 6 cầu thủ gốc ngoại hoàn toàn, tại đợt FIFA Days vừa qua

Ở thống kê cầu thủ nhập tịch gốc ngoại hoàn toàn, Malaysia dẫn đầu với 3 cái tên, xếp sau là Việt Nam (2 cầu thủ, gồm Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên, cùng gốc Brazil) và Singapore (1).

Còn xét về cầu thủ nhập tịch là con lai, Philippines dẫn đầu với 19 cái tên. Kế đó là Indonesia (16), Malaysia (9), Thái Lan (5), Singapore (4), Việt Nam (3, gồm Đặng Văn Lâm, Nguyễn Filip, Cao Quang Vinh).

Việc chấp nhận song tịch giúp Philippines dễ dàng kêu gọi các cầu thủ con lai về cống hiến cho đội tuyển, nhờ đó dẫn đầu khu vực về số cầu thủ nhập tịch xét trên số lượng. Trong khi, Indonesia với lợi thế là nguồn con lai gốc Hà Lan được đánh giá cao về chất lượng, với đội hình trị giá khoảng 30 triệu euro - cao nhất Đông Nam Á hiện nay.

Đáng chú ý, trong 6 đội tuyển hàng đầu Đông Nam Á sử dụng nhập tịch, Indonesia, Philippines và Thái Lan phụ thuộc hoàn toàn vào cầu thủ con lai, trong khi Việt Nam, Malaysia sử dụng cả 2 nguồn (con lai và ngoại binh nhập tịch theo diện cư trú).

​Mới đây, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Nualphan Lamsam tuyên bố FAT sẽ kiên trì chủ trương chỉ nhập tịch cầu thủ có dòng máu Thái Lan, không chạy theo nhập tịch cầu thủ gốc ngoại như một số láng giềng, bao gồm Việt Nam.

Quan điểm nhập tịch của các liên đoàn hay chất lượng đội hình, sự phụ thuộc của mỗi đội tuyển với cầu thủ nhập tịch chắc chắn sẽ còn là chủ đề gây tranh cãi tại Đông Nam Á. Và ASEAN Cup vào tháng 7 tới, khi các đội tuyển trực tiếp đối đầu, có thể là thước đo thành công của mỗi quốc gia trong chính sách nhập tịch.

Tin cùng chuyên mục