Australia gọi 26 'ngoại binh' đấu tuyển Việt Nam, có cựu cầu thủ Man City

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - HLV trưởng đội tuyển Australia, Graham Arnold vừa công bố danh sách triệu tập 27 cầu thủ chuẩn bị cho trận đấu với Trung Quốc và Việt Nam ở vòng loại cuối World Cup 2022, trong đó hậu vệ Rhyan Grant là cái tên duy nhất thi đấu trong nước.

Australia là đội tuyển hội quân muộn nhất trong số 6 đội ở bảng B vòng loại thứ ba World Cup 2022. Nguyên nhân bởi đa số các trụ cột đều thi đấu nước ngoài, vì vậy, họ chỉ có thể hội quân từ 4-5 ngày trước trận đấu chính thức.

Tờ The Sydney Morning Herald, HLV trưởng Graham Arnold vừa công bố danh sách triệu tập 27 tuyển thủ cho hai lượt trận đấu với đội tuyển Trung Quốc (ngày 2-9) và Việt Nam (ngày 5-9).

Đáng chú ý, 26/27 cầu thủ đang thi đấu nước ngoài.

Tiền vệ Aaron Mooy (số 13) là cái tên đáng chú ý trong đội hình Australia lần này

Tiền vệ Aaron Mooy (số 13) là cái tên đáng chú ý trong đội hình Australia lần này

Nổi bật là sự trở lại của 2 tiền vệ ngôi sao Tom Rogic (đang chơi cho CLB Celtic, Scotland) và đặc biệt là Aaron Mooy. Cầu thủ 30 tuổi này từng được CLB Manchester City chiêu mộ năm 2016, trước khi cho CLB Huddersfield Town mượn và thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh mùa 2017/2018. Đây cũng là mùa giải đáng nhớ với tiền vệ người Australia khi anh ghi bàn giúp Huddersfield Town có hai chiến thắng ấn tượng trước Newcastle United (1-0) và Manchester United (2-1).

Hiện Aaron Mooy đang đá cho CLB Cảng Thượng Hải (Trung Quốc), được Transfermarkt định giá 7,5 triệu euro và là cầu thủ đắt giá nhất đội tuyển Australia ở đợt tập trung lần này.

Cả Rogic và Mooy đều vắng mặt tại vòng loại thứ hai, và sự trở lại của họ tại đội tuyển Australia sau 2 năm khiến các đối thủ, trong đó có tuyển Việt Nam phải dè chừng.

Tiền vệ tấn công Daniel Arzani (CLB Lommel SK, Bỉ) cũng được trao cơ hội sau màn toả sáng tại Olympic Tokyo vừa qua cùng Olympic Australia.

"Tôi thật sự với Daniel Arzani, bởi tư duy chơi bóng tuyệt vời mà cậu ấy thể hiện. Cậu ấy có thể làm thay đổi cuộc chơi bất cứ lúc nào", HLV Graham Arnold, người trực tiếp dẫn dắt Daniel Arzani và đồng đội tại Olympic Tokyo chia sẻ.

Cũng theo tờ The Sydney Morning Herald, có ít nhất 7 cái tên mà HLV Graham Arnold muốn triệu tập nhưng bất thành vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trong số này có đội trưởng thủ môn Mathew Ryan, đang chơi cho CLB Real Sociedad.

Trước đó, HLV Graham Arnold đã cầu cứu Liên đoàn bóng đá Australia giúp đỡ để các CLB trong nước nhả quân, tuy nhiên cuối cùng, chỉ Rhyan Grant của Sydney FC là được triệu tập thành công.

Nguyên nhân bởi Chính phủ Australia vẫn áp dụng quy định cách ly 14 ngày nếu cầu thủ ra nước ngoài thi đấu trở về, như vậy, các CLB sẽ mất trụ cột khi A-League 2021/2022 khởi tranh dự kiến vào tháng 9.

Theo truyền thông xứ Chuột túi, HLV Graham Arnold đã gửi thư mời tới 65 cầu thủ và CLB chủ quản của họ, song chỉ có 27 cái tên góp mặt cuối cùng.

"Những rào cản từ dịch Covid-19 buộc chúng tôi phải có các phương án khác. Dù sao, tôi cũng rất hài lòng và hào hứng với bản danh sách lần này. Tôi có ít nhất 2 cái tên để lựa chọn cho mỗi vị trí, và nhiều người sẽ hội quân với phong độ tốt nhất của họ", chiến lược gia 58 tuổi nói.

Hôm nay (29-8), đội tuyển Australia sẽ bắt đầu hội quân tại Doha (Qatar), nơi "Socceroos" chọn làm sân nhà cho trận ra quân vòng loại thứ ba World Cup 2022 tiếp đội tuyển Trung Quốc ngày 2-9 tới, trước khi di chuyển tới Mỹ Đình gặp đội tuyển Việt Nam sau đó 5 ngày.