Thầy Park đáp trả 'câu hỏi xoáy' của phóng viên Ả Rập Xê Út

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Khi phóng viên nước chủ nhà "hỏi xoáy" về hai trận thua 0-4 và 0-5 của tuyển Việt Nam trước Ả Rập Xê Út tại vòng loại World Cup cách đây 20 năm, HLV Park Hang-seo đáp: "Đội tuyển Việt Nam của năm đó và năm nay rất khác nhau".
HLV Park Hang-seo tại buổi họp báo

HLV Park Hang-seo tại buổi họp báo

Phát biểu tại buổi họp báo trước trận ra quân vòng loại cuối World Cup 2022 gặp chủ nhà Ả Rập Xê Út, HLV Park Hang-seo thừa nhận việc phải thi đấu trên sân khách là một áp lực đối với các cầu thủ. Tuy nhiên, ông khẳng định: "Học trò của tôi sẽ thích nghi tốt, chơi bóng với sự khôn khéo và thông minh để khắc phục khó khăn”.

Trong quá khứ, tuyển Việt Nam từng 2 lần gặp Ả Rập Xê Út tại vòng loại World Cup 2002 và để thua cả 2 lượt trận với tổng tỉ số 0-9 (0-5 và 0-4). Truyền thông chủ nhà những ngày qua cũng liên tục gợi lại kết quả này như một cách lên dây cót tinh thần cho thầy trò HLV Herve Renard.

Tại họp báo, một phóng viên Ả Rập Xê Út nhắc lại 2 trận thua trên và đề nghị đưa ra bình luận, HLV Park Hang-seo đáp: "Kết quả đó diễn ra quá lâu rồi. Tôi không phải HLV khi đó nên không thể trả lời câu hỏi này. Nhưng tôi chắc chắn, đội tuyển Việt Nam của năm đó và năm nay rất khác nhau".

Khi phóng viên đặt câu hỏi về việc tuyển Việt Nam có cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài hay không, HLV Park Hang-seo nói: "Tôi nghĩ, việc các cầu thủ Việt Nam đang thi đấu ở nước ngoài, các bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thông tin trên internet".

Đáp lại sự tò mò của phóng viên chủ nhà về chiến thuật sẽ áp dụng ở trận đấu với Ả Rập Xê Út, chiến lược gia người Hàn Quốc nói: "Tôi chắc chắn chủ nhà rất mong muốn có 3 điểm và gây áp lực ngay từ đầu. Chúng tôi sẽ làm sao thoát được lối chơi pressing đó để có một kết quả tốt. Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm đối đầu với các đội bóng Trung Đông, nhất là tại Asian Cup 2019".

Đội tuyển Việt Nam làm quen sân thi đấu chính thức King Saud University

Đội tuyển Việt Nam làm quen sân thi đấu chính thức King Saud University

Cũng tại họp báo, đội trưởng Quế Ngọc Hải chia sẻ cảm giác háo hức trong lần đầu tiên thi đấu ở vòng loại cuối World Cup.

"Ả Rập Xê Út là đối thủ rất mạnh, thuộc nhóm đội tuyển hàng đầu châu Á, nên chắc chắn sẽ gây ra nhiều khó khăn. Nhưng chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt và sẵn sàng cho trận đấu. Đội tuyển Việt Nam sẽ thể hiện tinh thần thể thao và thi đấu với tinh thần cao nhất. Chúng tôi chưa thể hứa trước về kết quả, nhưng quyết tâm sẽ không để người hâm mộ phải thất vọng", thủ quân 28 tuổi khẳng định.

Nhân dịp trận ra quân của tuyển Việt Nam diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm Quốc khánh 2-9, HLV Park Hang-seo đã gửi lời nhắn nhủ tới người hâm mộ: "Tình yêu của người dân Việt Nam với bóng đá rất lớn và tôi biết họ rất chờ đợi chúng tôi có kết quả tốt. Đội tuyển Việt Nam sẽ đá trên sân khách, trước đối thủ là đội hàng đầu châu Á, một trận đấu dự báo rất khó khăn. Chúng tôi sẽ phát huy tinh thần Việt Nam, thi đấu hết sức. Kết quả chưa biết như thế nào, nhưng tôi tin rằng các cầu thủ sẽ làm hết sức để không phụ lòng người hâm mộ".

Trận Ả Rập Xê Út - Việt Nam sẽ diễn ra lúc 1h00 ngày 3-9 (giờ Việt Nam) trên sân King Saud University có sức chứa 25.000 chỗ ngồi.