Vì sao 2 đối thủ của tuyển Việt Nam chưa chốt sân đấu?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trung Quốc và Australia là hai đội bóng bảng B chưa đăng ký sân nhà dù vòng loại thứ ba World Cup 2022 sẽ khởi tranh sau đây hơn hai tuần.

Trong 6 đội bảng B vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, các đội Nhật Bản, Việt Nam, Oman và Ả Rập Xê Út đã đăng ký sân nhà, trong khi Australia và Trung Quốc thì chưa.

Cả Liên đoàn bóng đá Australia (FFA) và Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) đều muốn đưa các trận đấu về sân nhà, song kế hoạch phá sản bởi quy định cách ly y tế tối thiểu 14 ngày từ Chính phủ mỗi nước.

Đội tuyển Trung Quốc chờ Australia chốt sân nhà rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng

Đội tuyển Trung Quốc chờ Australia chốt sân nhà rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng

Theo lịch thi đấu, chủ nhà Australia sẽ tiếp Trung Quốc ngày 2-9, sau đó năm ngày, Trung Quốc trên tư cách chủ nhà sẽ đấu với Nhật Bản.

Truyền thông Australia cho biết sau khi cân nhắc các địa điểm ở Tây Á và Đông Nam Á, FFA đã làm việc với phía Qatar để xin tổ chức trận đấu với Trung Quốc tại Doha. Đây là nơi có sân vận động lắp điều hoà, vì vậy, cầu thủ sẽ tránh bị ảnh hưởng bởi thời tiết nắng nóng lên tới gần 40 độ tại quốc gia này.

Tuy nhiên, kế hoạch này cần được Chính phủ Qatar thông qua. Và cho tới ngày 15-8, FFA vẫn chưa thể chốt địa điểm thi đấu.

Còn theo Sina Sport, phía CFA đang phải dự phòng phương án tổ chức trận gặp Nhật Bản ngày 7-9 tại địa điểm trung lập.

"Trong các phương án như Malaysia, Thái Lan, Ma Cao và một số nước Tây Á thì Qatar đang là lựa chọn tối ưu. Bởi ngoài sân vận động có điều hoà, đội tuyển Trung Quốc sẽ không phải di chuyển giữa hai lượt trận chỉ cách nhau 5 ngày nếu trận đấu với Australia cũng diễn ra tại đây", Sina Sport phân tích và cho rằng, CFA đang chờ xem FFA chọn sân nào rồi mới quyết định bởi được đăng ký muộn hơn phía FFA 5 ngày.

"Tuy nhiên, cũng giống như FFA, CFA nếu muốn tổ chức trận đấu tại Qatar thì cần sự cho phép của Chính phủ nước này. Vì vậy, thời điểm này CFA vẫn chưa thể thông báo cuối cùng về địa điểm sân nhà cho trận đấu đầu tháng 9 tới", tờ báo của Trung Quốc nói thêm.

Vòng loại thứ ba World Cup có 2 bảng đấu, mỗi bảng 6 đội, mỗi đội đá lượt đi/ lượt về tổng cộng 10 trận (5 trận sân nhà) trải dài từ 2-9-2021 đến 28-3-2022.

FIFA cho phép các đội được quyền đăng ký mới/thay đổi địa điểm sân nhà sau mỗi lượt trận. Vì vậy, cả FFA và CFA đều hy vọng có thể trở lại sân nhà thi đấu các lượt trận từ tháng 10 tới, sau lượt trận đầu tiên buộc phải đá sân trung lập.

Riêng với đội tuyển Việt Nam, thầy trò HLV Park Hang-seo được Chính phủ và các cơ quan chức năng tạo điều kiện thi đấu trọn vẹn 5 trận sân nhà tại Mỹ Đình.