Quế Ngọc Hải trả lời FIFA: Mọi người dân Việt Nam đều có giấc mơ World Cup

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trước thềm vòng loại thứ ba World Cup 2022, trang chủ FIFA ( FIFA.com) đăng tải bài phỏng vấn đội trưởng tuyển Việt Nam Quế Ngọc Hải, trong đó nhấn mạnh tới khát khao lần đầu được tham dự giải đấu lớn nhất thế giới.

"Đội tuyển Việt Nam thường bị loại sớm ở vòng loại World Cup trong hai thập kỷ qua. Tuy nhiên dưới thời HLV người Hàn Quốc, Park Hang-seo, "Các chiến binh Sao vàng" đã thể hiện diện mạo hoàn toàn khác. Họ dẫn đầu phần lớn thời gian ở vòng loại thứ hai trong bảng đấu có UAE, Thái Lan, Malaysia, Indonesia và giành tấm vé vào chơi vòng loại cuối cùng, lần đầu tiên trong lịch sử", FIFA mở đầu bài viết.

Nói với FIFA, đội trưởng Quế Ngọc Hải nhìn nhận tuyển Việt Nam đã trải qua hành trình khó khăn để lần đầu góp mặt vòng loại thứ ba - một cột mốc lịch sử.

Đội trưởng Quế Ngọc Hải chia sẻ giấc mơ được đến World Cup của Việt Nam (Ảnh chụp màn hình)

Đội trưởng Quế Ngọc Hải chia sẻ giấc mơ được đến World Cup của Việt Nam (Ảnh chụp màn hình)

"Ở một khía cạnh nào đó, chúng tôi đã hiện thực hóa giấc mơ vươn tới đẳng cấp này, nơi chúng tôi có thể so tài với các đội mạnh nhất châu Á. Người hâm mộ cũng tự hào về điều này. Chúng tôi hy vọng chúng tôi có thể tiếp tục thể hiện tốt trong giai đoạn này và mang lại hạnh phúc cho họ", đội trưởng tuyển Việt Nam chia sẻ.

Theo FIFA đánh giá, Quế Ngọc Hải đã chứng tỏ tầm quan trọng của mình trong suốt chiến dịch vòng loại thứ hai khi cùng tuyển Việt Nam tạo ra bất ngờ này tới ngạc nhiên khác.

"Anh ấy xuất sắc trong vai trò đội trưởng và hậu vệ, ghi hai bàn thắng, điển hình là cú sút penalty đầy lạnh lùng, ghi bàn quyết định giúp Việt Nam thắng Malaysia 2-1", FIFA mô tả và dẫn lại hồi tưởng của đội trưởng Quế Ngọc Hải: "Trong hoàn cảnh đó, áp lực là điều không thể tránh khỏi. Tôi đã thực sự hạnh phúc. Đó là bước ngoặt quan trọng, giúp chúng tôi đạt được mục tiêu của mình".

FIFA nhìn nhận, việc lọt vào vòng 3 World Cup là một bước tiến lớn đối với bóng đá Việt Nam, những người đang được xếp chung bảng với Nhật Bản, Australia, Trung Quốc, Ả Rập Xê Út và Oman.

"Ngay cả trước khi bốc thăm, chúng tôi đã biết rằng ở vong đấu này thì mọi đối thủ đều rất mạnh. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc cố gắng hơn. Word Cup là sự kiện thể thao lớn nhất thế giới này, nơi mà mọi cầu thủ đều mơ ước được thi đấu - ít nhất một lần trong đời. Tất cả các cầu thủ của chúng ta và người hâm mộ Việt Nam đang rất mong chờ ngày đội tuyển của chúng ta lọt vào World Cup. Đó chắc chắn sẽ là một ngày trong mơ đối với chúng tôi", Quế Ngọc Hải chia sẻ.

Quế Ngọc Hải cùng đồng đội có tổng cộng 10 lượt trận (5 trận lượt đi, 5 trận lượt về) trước các đối thủ lớn này, bắt đầu bằng trận ra quân trên sân Ả Rập Xê Út lúc 1h ngày 3-9 tới.

Theo FIFA, đây là lần thứ 3 hai đội gặp nhau ở vòng loại World Cup song là lần đầu tại vòng thứ ba. Trước đó ở vòng loại World Cup 2002, tuyển Việt Nam để thua Ả Rập Xê Út cả 2 lượt trận ở vòng hai. Nhưng với sự tiến bộ hiện có dưới thời HLV Park Hang-seo, tuyển Việt Nam sẽ là đối thủ không thể xem thường.

"Ả Rập Xê Út rõ ràng là đối thủ mạnh, chưa kể chúng tôi phải thi đấu trên sân khách. Một trận đấu khó khăn, tuy nhiên chúng tôi đã có sự chuẩn bị và sẽ cố gắng hết sức mình", đội trưởng tuyển Việt Nam khẳng định.