Đảng bộ Công an Thành phố Hà Nội quán triệt Nghị quyết về bảo vệ an ninh quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Ngày 30-3, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội và Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng bộ CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị đến các đảng viên, cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng bộ CATP Hà Nội về học tập, quán triệt các Nghị quyết, Văn kiện quan trọng của Đảng bộ Công an Trung ương và Thành ủy Hà Nội.

Tại hội nghị, Trung tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã quán triệt Nghị quyết số 51-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia và Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tiếp đó, đồng chí Phạm Thanh Học – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, đã truyền đạt, quán triệt đến hội nghị Nghị quyết số 34-NQ/TU, ngày 25/9/2020 của Thành ủy Hà Nội.

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại hội nghị

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Lương Tam Quang và đồng chí Phạm Thanh Học yêu cầu các cấp ủy đảng của CATP Hà Nội cần tập trung tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc những nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 51-NQ/TW; Nghị quyết số 34-NQ/TU và Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025;

cần làm cho mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức rõ tình hình, mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo và nêu cao trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia.

Đồng thời, cụ thể hóa nội dung các Nghị quyết, Văn Kiện thành các chương trình, kế hoạch, nghị quyết chuyên đề phù hợp với đặc điểm, tình hình đơn vị, địa bàn và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả.

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Thứ trưởng và đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng yêu cầu Đảng bộ CATP Hà Nội triển khai đồng bộ, quyết liệt các kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu và các loại tội phạm; tập trung xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, thực sự trong sạch, liêm chính...