Có các biện pháp bảo vệ cần thiết

(ANTĐ) - Xung quanh vấn đề tàu hải giám Trung Quốc xâm phạm chủ quyền vùng biển của Việt Nam, chiều qua  3-6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ khẳng định rằng: “Các tàu cá của Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục hoạt động bình thường tại các khu vực chủ quyền của Việt Nam và chúng ta có các biện pháp bảo vệ cần thiết”.

Để tàu cá của Việt Nam hoạt động bình thường tại các khu vực chủ quyền của Việt Nam:

Có các biện pháp bảo vệ cần thiết

(ANTĐ) - Xung quanh vấn đề tàu hải giám Trung Quốc xâm phạm chủ quyền vùng biển của Việt Nam, chiều qua  3-6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ khẳng định rằng: “Các tàu cá của Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục hoạt động bình thường tại các khu vực chủ quyền của Việt Nam và chúng ta có các biện pháp bảo vệ cần thiết”.

Việt Nam là một quốc gia độc lập, Việt Nam có quyền bảo vệ đặc quyền kinh tế và quyền lợi chính đáng của mình. Tiếp tục khai thác thăm dò tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Tàu Bình Minh 02 sẽ có các biện pháp bảo đảm an toàn cần thiết cho người nước ngoài làm nhiệm vụ trên các tàu thăm dò khai thác này.

Về vấn đề xây dựng lực lượng kiểm ngư, hỗ trợ ngư dân đánh bắt cá trên biển, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát cũng cho biết, một số thành viên Chính phủ đã có ý kiến đồng tình với việc tăng cường năng lực cho lực lượng kiểm ngư, hỗ trợ ngư dân trên biển. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang điều chỉnh lại cơ sở pháp lý để hình thành tổ chức chuyên nghiệp phản ánh đúng công việc của lực lượng này. Bộ cũng đang tích cực cùng các địa phương thực hiện các biện pháp hỗ trợ ngư dân khai thác trên biển, giúp họ có thể nhận được sự hỗ trợ tại chỗ về nước ngọt, sửa chữa tàu thuyền, chữa bệnh, mua xăng dầu và đang tính đến việc tổ chức thu mua cá cho bà con ngay trên biển để bà con đỡ phải đi lại nhiều trong lúc giá xăng dầu tăng cao.

Thu Hương