[CLIP] Lại xuất hiện đối tượng 'làm trò' trong cửa hàng, nẫng ví tiền trong nháy mắt

ANTD.VN - Trong thời gian qua, Báo ANTĐ đã đăng loạt bài cảnh báo về tình trạng kẻ gian vào vai khách mua trong các cửa hàng, rồi đánh lạc hướng người bán để trộm cắp tài sản (ví tiền, điện thoại). Dù vậy, thủ đoạn này vẫn đang được kẻ trộm sử dụng phổ biến, do sự chủ quan của một bộ phận người bán hàng. Ở vụ trộm mới xảy ra trên phố Hoa Bằng (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy), kẻ gian đã thản nhiên để lộ mặt, lấy trót lọt chiếc ví tiền của chủ hàng.

Trao đổi với PV Báo ANTĐ, chị Đỗ B (SN 1998, trú tại quận Cầu Giấy) cho biết, chị đã bị kẻ gian lấy mất ví tiền vào tối hôm 10-10-2019.

"Khi đó, khoảng gần 20h, một phụ nữ có dáng người béo, cắt tóc ngắn, đi vào cửa hàng quần áo của tôi ở phố Hoa Bằng. Chị này hỏi mua quần áo, đặt vấn đề chọn mua rất nhiều loại khác nhau, khiến tôi mất tập trung vì liên tục giới thiệu mẫu, kích cỡ", chị B cung cấp thông tin.

Đối tượng nữ có dáng người béo đậm (X) đã lấy cắp chiếc ví trong chớp mắt

Do vị khách để lộ rõ mặt, lại tỏ ra quan tâm và nói chuyện rất thân mật, nên chị B đã bị mất cảnh giác. Sau khoảng 1,5 giờ bị vị khách "xoay vần" với đủ kiểu quần áo khác nhau, chị B hoàn toàn chủ quan và đã chạy vào phía trong để tìm mẫu cho khách.

Chỉ chờ có vậy, đối tượng nữ trong vai khách hàng đã nhanh tay lấy trộm chiếc ví của chị B, đút vào túi. Theo nạn nhân, trong ví có khoảng 7 triệu đồng và nhiều giấy tờ tùy thân.

"Trước đó, tôi rút tiền trong ví ra để trả tiền ăn, nên quên không cất đi. Trong khi chị ta lại hỏi han rất nhiều nên tôi bị sơ suất", chị B lý giải. Khoảng 23h cùng ngày, chị B đã trình báo sự việc tại CAP Yên Hòa.

Dưới đây là video clip ghi lại toàn bộ hành vi trộm cắp:

Sau khi chia sẻ video clip trích xuất camera của vụ trộm lên mạng xã hội, chị B đã được một số chủ cửa hàng liên lạc, nói rằng họ cũng bị kẻ gian có ngoại hình tương tự lấy trộm tài sản, với thủ đoạn y hệt. Một số người cho rằng, đối tượng gây án bị nghi là Dương Thúy Hà (tức Hà "sứt", SN 1988, trú tại số 1B, ngõ 189/1 Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội).

Hà "sứt" là đối tượng lừa đảo và trộm cắp chuyên nghiệp, từng bị xử án tù và bị bắt giữ nhiều lần. "Nữ quái" này cố tình lợi dụng yếu tố nhân đạo của pháp luật nên luôn gây án trong thời gian mang thai và nuôi con nhỏ, gây khó khăn trong quá trình xử phạt thị.

Vụ trộm nói trên tiếp tục là lời cảnh báo đối với các chủ cửa hàng và nhân viên bán hàng, khi họ chủ quan và nghĩ rằng "khách lộ mặt" là... yên tâm. Bên cạnh việc không ngại lộ diện đó, những đối tượng trộm cắp, lừa đảo chuyên nghiệp còn sẵn sàng mua một số món hàng để khiến người bán thêm phần chủ quan, mất cảnh giác.