Lực lượng 141 phát hiện nhiều vụ tàng trữ dao, kiếm

ANTD.VN - Liên tiếp trong thời gian qua, các tổ công tác 141 - CATP Hà Nội đã kịp thời phát hiện hành vi tàng trữ vũ khí "nóng" của nhiều thanh, thiếu niên, qua đó kịp thời ngăn chặn các vụ việc phức tạp có thể xảy ra.

Khoảng 21h30 ngày 1-4, Tổ công tác Y1/141-CATP Hà Nội trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến phố Trần Nhật Duật (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), khi đến khu vực trước số nhà số 3 (hướng đi cầu Chương Dương), đã phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra hành chính, đối tượng khai nhận là N.T.T.A.,, SN 2007, trú tại xã Hoàng Cương, Hà Nội, đồng thời tự nguyện giao nộp 1 dao bấm bằng kim loại mang theo để "phòng thân".

Tổ công tác đã lập biên bản, thu giữ tang vật và bàn giao đối tượng cho Công an phường Hoàn Kiếm để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

antd141batcacdoituongmangthrovukhinong.jpg
Lực lượng 141 phát hiện các thanh thiếu niên có hành vi tàng trữ vũ khí "nóng"

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 26-3, Tổ công tác Y5 được phân công làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 6, địa bàn phường Chương Mỹ, Hà Nội. Khi đến khu vực trước số 40, tổ dân phố Bình Sơn, phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Air Blade, biển kiểm soát 29E2-076.42 có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Danh tính các đối tượng được xác định gồm: B.X.T., SN 2009 và H.V.M.H., SN 2007, cùng trú tại phường Chương Mỹ. Qua đấu tranh, tổ công tác đã làm rõ H. và N.Đ.H., SN 2007 trú cùng địa bàn đang cất giấu 1 thanh kiếm kim loại, nên đã phối hợp với Công an phường Chương Mỹ thu hồi tang vật.

Toàn bộ các đối tượng cùng phương tiện, tang vật liên quan đã được Tổ công tác Y5 bàn giao cho Công an phường Chương Mỹ để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, các tổ công tác 141 cũng liên tiếp phát hiện các vụ việc tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ. Các đối tượng liên quan đều trong độ tuổi còn rất trẻ, thường điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Việc kịp thời phát hiện các vụ việc đã góp phần ngăn chặn phát sinh tội phạm gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, đảm bảo an ninh trật tự toàn địa bàn Thủ đô.

Tin cùng chuyên mục